Đắk Lắk:

Quất, mai… ồ ạt xuống phố

(Dân trí) - Mai được các thương lái bày bán tại TP. Buôn Ma Thuột mới chớm nụ, phần lớn mai đều chưa bung nở nhưng từ chiều qua 28/1 đã có đông người dân chơi mai tết lùng sục hỏi mua.

 

Hai ngày qua, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), nhiều loại hoa Tết như quất, mai, hoa kiểng… đã ồ ạt “đổ bộ” xuống phố phục vụ nhu cầu mua hoa nhịp Tết của người dân. Các loại hoa Tết bày bán tại đây thường được các thương lái mua từ các nhà vườn ở Bình Định, Phú Yên. Cây quất cao khoảng 1,5 mét có giá dao động từ 500 - 600 nghìn đồng/chậu, cao 1 - 1,2 mét giá từ 300 - 400 nghìn đồng/chậu.
 
Anh Dương Văn Khoa bán quất trên đường Bà Triệu

Anh Dương Văn Khoa bán quất trên đường Bà Triệu

 

Anh Dương Văn Khoa (33 tuổi, TP Buôn Ma Thuột) bán quất trên đường Bà Triệu, cho biết: “Giá quất năm nay cũng ngang giá với năm ngoái, sức mua của người dân 2 ngày qua cũng khá đều đặn, điểm bán quất của tôi cả thảy có hơn 300 chậu, qua 2 ngày tôi đã bán được mấy chục chậu rồi”.

 

Hoa mai được bày bán rải rác xung quanh khu vực Quảng trường 10/3 - Trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Mức giá đối với mai thường khoảng 800 - 900 nghìn đồng/chậu; mai lớn có kiểu dáng đẹp dao động 2 - 2,5 triệu đồng/chậu. Theo quan sát, mai mới chớm nụ, chưa ra hoa nhưng được nhiều người “lùng sục” hỏi mua.

 

Tại điểm bán mai của anh Trung - một thương lái mua mai từ Bình Định lên bày bán tại Buôn Ma Thuột - chỉ có 5 chậu mai cao khoảng 1,2 - 1,4 mét còn chưa kịp nở hoa nhưng khách tranh nhau hỏi mua. Anh Trung cho biết, giá mỗi chậu là 2 triệu đồng, một phụ nữ đã trả giá 3,2 triệu đồng cho 2 chậu nhưng anh Trung kiên quyết không bán.

 

Theo anh Trung, số hoa mai này mặc dù chưa nở nhưng theo kinh nghiệm của anh chắc chắn sẽ nở vào khoảng ngày 25 - 26 Tết.
 
6 người chọn mua 5 chậu mai chưa nở.

6 người chọn mua 5 chậu mai chưa nở.

 

Anh Long (25 tuổi) bán mai cạnh Quảng trường 10/3, chiều ngày 28/1 cho biết, số mai anh bày bán chỉ mới bắt đầu chớm nở nhưng đã có một số cơ quan, doanh nghiệp đặt mua hơn 10 chậu. Anh Long hy vọng nếu sức mua của người dân được duy trì đều đặn trong mấy ngày tới, chắc chắn mùa Tết năm nay anh sẽ “sung túc”.

 

Ngoài ra, hiện trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, nhiều loại hoa kiểng như gừa bông, mai chấn thủy… có kiểu dáng cầu kỳ, bắt mắt cũng được một số thương lái từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ bày bán với số lượng lớn. Mai chấn thủy dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/chậu; gừa bông cảnh dao động từ 2 - 4 triệu đồng/chậu.

 
 
Thương lái từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ bày bán hoa kiểng trên đường Trường Chinh, TP Buôn Ma Thuột.

Thương lái từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ bày bán hoa kiểng trên đường Trường Chinh, TP Buôn Ma Thuột.

Chở xuân về nhà sớm.

Chở xuân về nhà sớm.

Viết Hảo