Thanh Hóa:

Quất, đào đại hạ giá vẫn ế chiều 29 Tết

(Dân trí) - Chiều 29 Tết, khi công việc đã hoàn tất, nhiều người mới có thời gian tranh thủ đi mua đào, quất về nhà. Đào, quất trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày cuối năm cũng thi nhau hạ giá để xả hàng nhưng vẫn ế ẩm.

Trong cái rét căm căm kèm theo mưa phùn ngày 29 Tết, trên các ngả đường, đào quất vẫn xếp hàng dãy rất nhiều, các chủ đào, quất đang cố gắng “kiên nhẫn” chờ đợi khách đến mua để vớt vát ít vốn. Giá đào, quất đại hạ giá một cách thảm hại. Nếu như cách đây một tuần, một cành đào giá 500 - 700.000đ, thì cho đến ngày 29/12 chỉ còn 50.000đ, một chậu quất giá 500.000đ chỉ còn giao động từ 100 -150.000đ.

Quất, đào đại hạ giá vẫn ế chiều 29 Tết - 1

Quất, đào đại hạ giá vẫn ế chiều 29 Tết - 2
Mang xuân về chiều 29 Tết.

Mặc dù đại hạ giá như vậy, song khách đến mua cũng rất ít. Anh Lê Mạnh Hùng, một người buôn đào ngán ngẩm cho hay: “Bán cho đến giao thừa chắc cũng không hết, nhưng cũng cố vớt vát được đồng nào hay đồng ấy chứ biết làm sao”.

“Giá ngày hôm nay phải giảm 60 - 80% thế nhưng khách cũng chẳng có mấy”, anh Hùng cho biết thêm. Còn chị Mai, chủ hàng quất thở dài: “Bán đổ, bán tháo đi để còn về cho kịp giao thừa, thu được đồng nào còn hơn phải mang về nhà. Năm nay đúng là méo mặt vì lỗ vốn”.

Quất, đào đại hạ giá vẫn ế chiều 29 Tết - 3

Quất, đào đại hạ giá vẫn ế chiều 29 Tết - 4
Nhiều người đợi đến ngày cuối cùng của năm mới đi mua quất.

Đúng như lời chị Mai nói, chỉ cần đứng một lúc tại cửa hàng có thể thấy người mua không cần mặc cả nhiều, chỉ qua vài lời là được chủ hàng chấp nhận bán ngay. Một cây quất cao 1,5m, chủ hàng đòi 250.000đ nhưng khi khách trả 150.000đ đã được chủ hàng đồng ý, chị Mai còn tâm sự: “Người ta mua cho là may rồi, đến giờ này không bán thì chỉ có nước mang về”.

Anh Mai Chí Thanh, một khách hàng tâm sự: “Bận công việc quá, nên đến hôm nay tôi mới đi mua được, không ngờ giá hạ mạnh như thế, tôi mua một chậu quất chỉ mất 120.000đ, một cành đào chỉ có 45.000 đồng. Được biết giá của cây quất này cách đây mấy ngày phải gần 600.000đ, cành đào này cũng phải hơn 300.000đ”.

Quất, đào đại hạ giá vẫn ế chiều 29 Tết - 5

Căn giữa
Quất, đào đại hạ giá vẫn ế chiều 29 Tết - 7
Hối hả mang xuân về nhà.

Lý giải việc đào quất ế ẩm năm nay, anh Nguyễn Văn Hoàng, chủ bán đào cho hay: “Năm nay nền kinh tế khó khăn, người tiêu dùng dường như xem nhiều hơn mua. Không còn mua sắm hoang phí như mọi năm nữa”.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, cho đến 18h chiều ngày 29 tháng chạp, tại quảng trường Lam Sơn, các ngã đường trên phố Lê Hoàn, Đại lộ Lê Lợi, nơi được bày bán nhiều quất đào nhất, người mua thưa thớt còn đào, quất vẫn ngổn ngang ế ẩm trong giá lạnh.

Nguyễn Thùy

Dòng sự kiện: Xuân Nhâm Thìn 2012