Quảng Trị nhiều nơi mênh mông nước ngập

(Dân trí) - Do ảnh hưởng xấu của thời tiết, 2 ngày qua trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, gây ngập lụt ở một số vùng ở ven sông. Nhiều tuyến đường giao thông hiện còn bị ngập sâu, chia cắt nhiều đoạn.

Theo ghi nhận tại xã Hải Ba, tuyến đường liên xã qua địa phương này bị ngập nhiều đoạn từ 0,3-0,5 m. Nhiều khu dân cư, trường học trên địa bàn vẫn còn ngập sâu trong nước gần 1m. Do nước ngập sâu, hầu hết các trường học tại xã Hải Ba đã cho học sinh nghỉ học.

Trường THCS Hải Ba, huyện Hải Lăng bị ngập sâu hơn 0,5m nên học sinh phải nghỉ học
Trường THCS Hải Ba, huyện Hải Lăng bị ngập sâu hơn 0,5m nên học sinh phải nghỉ học

Nhiều tuyến đường giao thông vùng thấp trũng vẫn đang bị ngập sâu, chia cắt

Tại xã Hải An, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn cho bà con. Đặc biệt, các hộ nuôi tôm bị ảnh hưởng, có hộ bị thiệt hại hoàn toàn. Bên cạnh đó, một số công trình tường rào công cộng bị đổ sập, xói lở. Địa phương phải huy động toàn bộ lực lượng để khắc phục.

Nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị ngập sâu nhiều đoạn
Nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị ngập sâu nhiều đoạn

Trước diễn biến của mưa, lũ, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn theo dõi diễn biến lũ lụt, khẩn trương triển khai phương án PCTT&TKCN theo phương châm "4 tại chỗ".

Khu dân cư bị ngập trong nước
Khu dân cư bị ngập trong nước

Trường THCS Hội Yên bị ngập gần 1m
Trường THCS Hội Yên bị ngập gần 1m

Đối với các vùng xung yếu, vùng có nguy cơ ngập sâu, ven sông được theo dõi sát để thực hiện phương án di dời nhân dân đến khu vực an toàn, các trường học, khu công cộng, kê cất vật dụng, tài liệu, lương thực thực phẩm, các phương tiện lên cao...

UBND huyện Hải Lăng cho biết, hiện các tuyến đường liên xã Tân - Sơn -Hòa, đường tỉnh ĐT582 đoạn đi qua xã Hải Thiện, đường ĐT 584 đoạn đi qua xã Hải Trường, đường QL49C đoạn đi qua xã Hải Quế nhiều đoạn đã bị ngập lụt.

Nước lênh láng tại cây xăng dầu trên trục đường chính qua các xã Hải Ba, Hải An
Nước lênh láng tại cây xăng dầu trên trục đường chính qua các xã Hải Ba, Hải An

Các tuyến đường giao thông nông thôn ở dân cư của xã Hải Thành, Hải Tân, Hải Hòa đã bị ngập ngập sâu, giao thông đi lại bị chia cắt.

Mưa lũ đã khiến hơn 300 hộ dân các xã Hải Tân, Hải Hòa, Hải Thành, Hải Thiện, Hải Chánh… ở khu vực ven sông đã bị ngập lụt với độ sâu từ 0,1-0,5m.

Các lực lượng gia cố phần đất bị xói lở tại Trạm Y tế xã Hải An
Các lực lượng gia cố phần đất bị xói lở tại Trạm Y tế xã Hải An

Bức tường tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã bị đổ sập
Bức tường tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã bị đổ sập

Đến sáng nay (22/11) vẫn còn hơn 120 nhà dân bị ngập lụt. Trong 3 ngày qua, trên địa bàn huyện có 24 điểm trường học các cấp phải nghỉ học.

Đăng Đức