Quảng Trị: 7 người chết và mất tích do lũ

(Dân trí) - Tính đến chiều 18 /10, Quảng Trị đã có 5 trường hợp chết do lũ, 2 trường hợp đang mất tích. Hiện nay mực nước lũ trên các sông đang xuống chậm, trong khi hạ lưu vẫn còn duy trì ở mức cao.

Ngày 18/10, mực nước sông Thạch Hãn tại thị xã Quảng Trị vượt báo động 3 là 0.16m, sông Ô Lâu - Thác Ma tại Hải Tân, Hải Lăng là 3,50 m ngang với báo động 3.

 

Mưa lớn 2 ngày qua đã làm 5 người chết, trong đó anh Trương Công Minh 17 tuổi ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng bị nước cuốn trên đường về khi đi ứng cứu Đập Miếu Bà, Ông Lê Cảnh Gia (60 tuổi, thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, Triệu Phong) bị điện giật chết khi đang dọn dẹp nhà cửa, Lê Quang Hiệp, sinh (năm 1998 ở Trung Chỉ, phường Đông Lương, TP Đông Hà) bị chết khi lùa vịt trong sân bị nước cuốn trôi.
 
Quảng Trị: 7 người chết và mất tích do lũ - 1

 

Bà Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1971 ở thôn Thạch Thượng, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị chết trong khi đi hái cà phê thuê tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Một bé gái 2 tuổi (chưa xác định danh tính) ở xã Hải Thọ, Hải Lăng bị ngã xuống nước chết đuối.

 

Hai người mất tích là Phùng Thế Tùng (18 tuổi, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Linh) bị nạn trên địa bàn xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Trần Linh Trang (23 tuổi) người xã (Trung Sơn, Gio Linh) bị nước cuốn trôi khi đang làm việc gần sông Bến Hải.

 

Đến 14 giờ cùng ngày vẫn còn hơn 26.800 còn 68 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố bị ngập từ 0,5m đến 3,0m, làm ngập các tuyến đường giao thông nông thôn, tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trên diện rộng, làm chia cắt, cô lập nhiều vùng.
 
Quảng Trị: 7 người chết và mất tích do lũ - 2
Nhiều nhà dân ở xã Hải Thành huyện Hải Lăng ngập chìm trong nước lũ

 

Riêng Quốc lộ 1A bị ngập 3 đoạn dài gần 2 km (phía nam cầu Hiền Lương, phía nam ngã Tư sòng, phía nam cầu Phước Mỹ), đặc biệt đoạn Nam cầu Lai Phước đến Bắc cầu Ái Tử bị ngập sâu 0,7m với chiều dài 1,2 km, đến trưa nay đã lưu thông được.

 

Đường sắt bị ngập ở 02 đoạn (Mỹ Chánh - Phò Trạch và Đông Hà - Quảng Trị) gây hư hỏng 300 m tại các vị trí Km625+250 đến Km625+450 và Km627+850  đến Km627+950, đến nay cũng đã thông tuyến.

 

Tính đến nay mưa lũ làm 4.000 lúa và hoa màu hư hại và 38 ha diện tích nuôi trồng thủy san bị cuốn trôi.
 
Miền Trung: 11 người chết và người mất tích, 14 người bị thương
 
Theo báo cáo của Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên ngày 18/10, tính đến thời điểm này đã có 7 người chết, 4 người mất tích, 14 người bị thương do mưa lũ.
Quảng Trị: 7 người chết và mất tích do lũ - 3
Mưa lũ khiến cho miền Trung chịu nhiều thiệt hại
 
Trong khi đó, vào hồi 2h ngày 18/10 tàu QNg 94447 TS do ông Nguyễn Nên, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ là chủ tàu và ông Võ Dữ, cùng quê, làm thuyền trưởng, trên tàu có 06 lao động, trên đường chạy vào cửa biển Đà Nẵng đến tọa độ 16013’ độ vĩ Bắc, 108013’ độ Kinh Đông thuộc khu vực Hòn Chộ-Đà Nẵng bị va vào đá ngầm,  bị chìm. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đã liên lạc với Trung tâm phối hợp TKCN khu vực II xin hỗ trợ. Tàu QNg 94448 của ông Võ Dữ tìm kiếm từ 2h ngày 18/10 đến 5h 18/10  đã vớt được toàn bộ số thuyền viên nói trên. Trước tình hình mưa lũ, các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán, di dời cho hơn 7.817 hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, Quảng Bình: 1.275 hộ, Quảng Trị: hơn 5.000 hộ, Thừa Thiên Huế: 1.157 hộ/3.766 người, Quảng Nam 25 hộ/80 người, Quảng Ngãi: 360 hộ.
 
Đường sắt qua hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị tắt do ngập 02 đoạn Mỹ Chánh-Phò Trạch và Đông Hà-Quảng Trị gây hư hỏng 300m làm 05 chuyến tàu phải dừng lại và khu gian Mỹ Chánh-Phò Trạch làm 02 chuyến tàu đã dừng lại. Đến 16h 17/10, hệ thống đường sắt đã thông bình thường qua hai tỉnh trên.
 
Dự báo ngày 18/10, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống; mực nước trên các sông dao động trên dưới BĐ1, riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống chậm và ở mức: 3,1m (trên BĐ3: 0,4m).
 

Nguyễn Hương - Khánh Hồng