Quảng Ninh: Công bố Nghị quyết thành lập TP Cẩm Phả

(Dân trí) - Tối 18/4 tại Quảng Ninh đã diễn ra lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập TP Cẩm Phả; đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và kỷ niệm 57 năm ngày giải phóng khu mỏ Cẩm Phả 22/4.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nguyễn Văn Quynh, ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, bà Đỗ Thị Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh… đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc TP Cẩm Phả.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Chí Thăng - Bí thư Thành ủy TP Cẩm Phả đánh giá Cẩm Phả đã có hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Cẩm Phả đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quảng Ninh: Công bố Nghị quyết thành lập TP Cẩm Phả
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập TP Cẩm Phả cho lãnh đạo thành phố. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ngày 21/2/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP về việc thành lập TP Cẩm Phả trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Cẩm Phả.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Việc Cẩm Phả được công nhận là thành phố là sự ghi nhận những thành công trên mọi mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với vùng đất mỏ anh hùng, cũng như những đóng góp quan trọng của Cẩm Phả vào sự phát triển KTXH chung của tỉnh và đất nước hôm nay.

Nhân dịp này, TP Cẩm Phả đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ cho cán bộ và nhân dân TP Cẩm Phả đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua tỉnh Quảng Ninh năm 2011.

 Thế Cường