Quảng Ngãi: Nổ tàu cá, 3 ngư dân tử vong

(Dân trí) - Vụ nổ khiến 2 ngư dân tử vong ngay tại chỗ, 1 người bị thương nặng sau đó cũng tử vong vì mất quá nhiều máu.

Sáng ngày 22/5, tàu cá QNg 96339TS của ông Nguyễn Chín (thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn) đã đưa thi thể 3 ngư dân tử vong trong vụ nổ trên biển về đảo Lý Sơn bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Các ngư dân tử vong gồm: Nguyễn Quang Tấn (40 tuổi), Dương Ngọc Quang (31 tuổi) và ông Nguyễn Thắng (53 tuổi) đều trú ở thôn Tây (xã An Hải, huyện Lý Sơn)

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 15/5, tàu cá QNg 96339TS của ông Nguyễn Chín với 13 thuyền viên xuất bến ra vùng biển Hoàng Sa khai thác hải sản. Đến trưa ngày 20/5, 3 thuyền viên nói trên sử dụng thuyền thúng rời tàu để lặn bắt hải sâm thì xảy ra vụ nổ.

Nghe tiếng nổ lớn, thuyền trưởng Nguyễn Chín nhìn về phía thuyền thúng thì chỉ thấy ngư dân Nguyễn Thắng bám được vào phao cứu sinh, 2 ngư dân còn lại bị hất văng xuống biển. Thuyền trưởng liền đưa tàu đến vị trí xảy ra tai nạn cứu ngư dân Nguyễn Thắng. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, ngư dân Thắng tử vong ngay sau đó.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến 3 ngư dân tử vong
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến 3 ngư dân tử vong

Thông tin với PV Dân trí, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ vẫn đang được lực lượng Công an Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.

Trong 3 ngư dân tử vong, ngư dân Nguyễn Tấn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Ngư dân này chưa có nhà ở nên phải dựng rạp để tổ chức tang lễ bên bờ biển.

"Ngay sau khi thi thể 3 ngư dân được đưa về đất liền, UBND huyện đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 5,4 triệu đồng. Riêng ngư dân Tấn có hoàn cảnh quá khó khăn nên huyện tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ đối với gia đình. Đến chiều ngày 22/5 cả 3 ngư dân đã được gia đình an táng", bà Hương cho biết thêm.

Quốc Triều