Quảng Ngãi: 12 ngư dân gặp nạn đã đoàn tụ gia đình

(Dân trí) - Sau 20 ngày gặp nạn ngoài biển, đến chiều ngày 27/3, 12 ngư dân trên tàu QNg 98138 TS đã về tới đất liền và lai dắt tàu cá hư hỏng vào cảng Sa Huỳnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Như tin Dân trí đã đưa ngày 8/3, khoảng 11h30, 12 thuyền viên trên tàu cá QNg 98138 TS (do ông Nguyễn Văn Tâm làm thuyền trưởng) bị nạn tại vị trí 15012’ Vĩ độ Bắc; 117046’ Kinh độ Đông, tần số liên lạc 7903 kHz khi đang hành nghề lưới vây rút.

Tối cùng ngày, ngư dân Phillipines đã cứu 12 thuyền viên trên. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo tình hình với Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị có công hàm gửi Bộ Ngoại giao Philippines để tiến hành các thủ tục đưa ngư dân về địa phương.

Niềm vui đã hiện hữu trong mái ấm của 12 thuyền viên khi đoàn tụ gia đình. Hiện sức khỏe của ngư dân rất ổn định, nhưng vật chất và phương tiện hành nghề đã bị hư hỏng.

Ông Trần Em - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Địa phương sẽ làm việc với các Ngân hàng để giãn nợ và tạo điều kiện vay vốn cho ngư dân tàu QNg 98138 TS để họ tiếp tục ra khơi bám biển".

                                                                              Hồng Long