Quảng Nam sẽ họp với Lào về vụ phá rừng pơmu

(Dân trí) - Chiều ngày 25/7, ông Nguyễn Hồng Quang – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – cho biết, ngày 26/7 lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông (Lào) sẽ có cuộc họp về vụ phá rừng pơmu ở khu vực biên giới gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, đây là cuộc họp nội bộ theo tinh thần công văn 3441 ngày 21/7 của Chủ tịch tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là cuộc họp riêng của 2 tỉnh bàn về vụ phá rừng và công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát ở khu vực vùng biên.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – ông Lê Trí Thanh – khảo sát khu vực rừng pơmu bị tàn phá ngày 20/7
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – ông Lê Trí Thanh – khảo sát khu vực rừng pơmu bị tàn phá ngày 20/7

Cũng liên quan đến vụ phá rừng pơmu này, ngay 23/7, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác đi đến khu vực xảy ra vụ khai thác gỗ pơmu trái phép thuộc xã La Dêê (huyện Nam Giang, Quảng Nam) để kiểm tra hiện trường.

Đi cùng với Thiếu tướng Nam còn có Cục Phòng chống tội phạm ma túy của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cơ quan điều tra quân sự của Bộ đội Biên phòng.

Tại cuộc khảo sát thực địa này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đã được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam báo cáo lại toàn bộ vụ việc để làm rõ trách nhiệm của Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc xem các cán bộ, chiến sĩ có tiếp tay, bao che, dung túng để các đối tượng xâm nhập trái phép vào vùng biên giới, vùng cấm về quốc phòng an ninh do Biên phòng quản lý để chặt phá rừng pơmu đặc biệt nghiêm trọng này hay không.

Công Bính