Quảng Nam: Công bố 64 điểm nóng phá rừng

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 24/1, đã công bố 64 vùng trọng điểm nóng có thể sẽ diễn ra tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh trong dịp trước, trong và sau tết Mậu Tý 2008.

Hai địa phương có số vùng trọng điểm nóng nhiều nhất là huyện Nam Giang và Đại Lộc (mỗi huyện 12 điểm).

Để kịp thời ngăn chặn, UBND tỉnh giao cho Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các lực lượng liên ngành tổ chức truy quét các đối tượng lạ mặt ra khỏi địa phương có rừng; tiến hành điều tra, xác minh và lập danh sách những đối tượng, phương tiện chuyên khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn để theo dõi, quản lý trong dịp trước, trong và sau tết.

Nếu huyện nào để xảy ra tình trạng phá rừng trong dịp tết thì chủ tịch UBND huyện đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Tường Vy