Quảng Nam chuẩn bị 30 bức tranh mạ vàng tặng các đại biểu dự APEC

(Dân trí) - Sáng 17/10, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo thông báo về kế hoạch tổ chức hội nghị Bộ trưởng Tài chính tại TP Hội An trong khuôn khổ năm APEC 2017.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Nam – cho biết, tỉnh Quảng Nam được Chính phủ chọn là địa phương phối hợp tổ chức một số sự kiện, hoạt động; trong đó đáng chú ý là hội nghị Bộ trưởng Tài chính, Chương trình tham quan dành cho phu nhân và phu quân các Trưởng đoàn dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Chương trình Tiếng nói tương lai (VOF)…

Tỉnh Quảng Nam họp báo thông tin về các sự kiện APEC diễn ra trên địa bàn
Tỉnh Quảng Nam họp báo thông tin về các sự kiện APEC diễn ra trên địa bàn

Ngoài ra, để chào mừng và tích cực hưởng ứng Năm APEC Việt Nam 2017, tỉnh chủ trương đăng cai tổ chức các sự kiện, hoạt động xúc tiến đầu tư, giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã chủ động và tích cực triển khai thực hiện các công việc nhằm phối hợp tổ chức và chủ trì tổ chức thành công các sự kiện, hoạt động tại tỉnh trong khuôn khổ năm APEC 2017.

Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra các cơ sở chuẩn bị cho APEC 2017
Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra các cơ sở chuẩn bị cho APEC 2017

Các hoạt động APEC diễn ra trên địa bàn Quảng Nam gồm: Diễn đàn về Tài chính toàn diện và Diễn đàn về mạng lưới phát triển cơ sở hạ tầng tài chính trong khuôn khổ năm APEC 2017 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức tại Hội An (đã diễn ra từ ngày 10-12/7/2017); hội nghị Bộ trưởng Tài chính (diễn ra từ ngày 19-21/10/2017 tại TP Hội An) với số lượng khoảng 500 đại biểu.

Đặc biệt, theo ông Hồng, tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị khoảng 500 suất quà tặng cho các đại biểu tham dự hội nghị là một cặp lồng đèn Hội An có in logo APEC Việt Nam 2017 và hình ảnh nhận diện của tỉnh Quảng Nam (logo tỉnh Quảng Nam).

Bano cổ động tuyên truyền APEC 2017 trên đường phố Tam Kỳ
Bano cổ động tuyên truyền APEC 2017 trên đường phố Tam Kỳ

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng chuẩn bị 30 bức tranh mạ vàng Chùa Cầu tặng cho đại biểu là Bộ trưởng và Trưởng đoàn các nền kinh tế, các định chế tài chính tín dụng quốc tế...

Bên cạnh đó là chương trình tham quan dành cho phu nhân và phu quân các Trưởng đoàn cấp cao dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 dự kiến diễn ra vào ngày 11/11/2017 tại phố cổ Hội An, làng lụa Hội An. Hiện nay, kế hoạch chi tiết tổ chức chương trình này đang được tích cực hoàn chỉnh để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, chương trình Tiếng nói tương lai (VOF) diễn ra từ ngày 5-11/11/2017 tại TP Đà Nẵng; TP Hội An, TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam với số lượng đại biểu khoảng 160 sinh viên, thanh niên APEC.

“TP Hội An dự kiến cũng là địa điểm đón tiếp lãnh đạo một số nền kinh tế APEC đến thăm nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC. Hiện nay, tỉnh đang phối hợp với Ủy ban Quốc gia APEC Việt Nam 2017 và các đoàn APEC quốc tế để xây dựng kế hoạch cụ thể”, ông Hồng thông tin.

Công Bính

Dòng sự kiện: APEC 2017