Quảng Nam báo cáo Chính phủ về tình trạng động đất liên tiếp

(Dân trí) - Liên tiếp trong những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) lại xảy ra động đất làm người dân hết sức bất an. UBND tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2045/Dong-dat-lien-tiep-tai-thuy-dien-Song-Tranh.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Động đất liên tiếp tại thủy điện Sông Tranh</b></a>

Động đất liên tục xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 khiến người dân thật sự bất an
Động đất liên tục xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 khiến người dân thật sự bất an
 
Theo đó, trong ngày 17/9 đã có hai trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My, trong đó đợt rung chấn mạnh nhất xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 17/9 khiến nhiều người dân hoảng loạn, nhiều nhà cửa bị rung lắc.

Theo các nhà khoa học, cường độ cơn địa chấn này khoảng 2,7 độ richter nhưng người dân lại cảm thấy rung lắc mạnh là do chấn tiêu (tiêu điểm phát sinh chấn động) chỉ ở độ sâu khoảng 5km. Còn trận động đất xảy ra ngày 3/9 với cường độ 4,2 độ richter nhưng nằm ở độ sâu khoảng 7,3km. Do đó, người dân cảm thất trận động đất lúc 5 giờ sáng ngày 17/9 vừa qua làm mặt đất, nhà cửa bị rung lắc mạnh.

Trong ngày 18/9, ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 thuộc các xã Trà Bui, Trà Tân, Trà Đốc và thị trấn Bắc Trà My (huyện Bắc Trà My) cũng xảy ra 3 trận động đất.

Sáng nay 19/9, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc - ông Hồ Văn Lợi - cho PV Dân trí biết thêm, đêm qua 18/9, trên địa bàn lại xảy ra hai đợt rung chấn nhẹ. Đợt thứ nhất xảy ra lúc 22 giờ 50 và đợt thứ hai xảy ra vào khoảng hơn 23 giờ. Theo ông Lợi, ông đang nằm ngủ thì thấy nhà rung nhẹ.

Sau những trận động đất liên tiếp xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Đinh Văn Thu - đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành trung ương. Theo nguồn tin của Dân trí, ngày 21/9 tới, ông Đinh Văn Thu sẽ tham dự cuộc họp với Chính phủ về việc tích nước thủy điện Sông Tranh 2 tại Hà Nội.

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 18/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý cấp cho huyện Bắc Trà My 100 tấn gạo để hỗ trợ người dân sống trong vùng tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2 đang đứng trước nguy cơ thiếu lương thực do người dân thiếu đất sản xuất và hoang mang lo sợ vì động đất kéo dài.

 Công Bính