1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quân đội Philippines: Trung Quốc chưa rút tàu khỏi Scarborough

(Dân trí) - Trang mạng báo Inquirer của Philippines ngày 27/6 dẫn nguồn tin của quân đội nước này cho hay hàng chục tàu đánh cá của Trung Quốc chưa hề rút khỏi khu vực bãi cạn Scarborough và các tàu hải giám của Trung Quốc vẫn hoạt động trong khu vực tranh chấp này.

 

 

Tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc xung quanh khu vực bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham diễn ra căng thẳng từ nhiều tháng nay. Hai bên vẫn duy trì sự hiện diện các tàu của mình để khẳng định chủ quyền. Theo báo Inquirer, hôm thứ Hai (25/6) sau khi bộ Ngoại giao Philippines thông báo tàu Trung Quốc đã rút hết khỏi khu vực Scarborough thì các máy bay trinh sát của Hải quân Philippines vẫn phát hiện thấy có 23 tàu chiếc tàu đánh cá cùng 17 xuồng các loại của Trung Quốc vẫn còn xuất hiện gần bãi cạn.

 

Philippines ngừng chuyến thăm đảo tranh chấp của người biểu tình
Tàu hải giám của Trung Quốc gần bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham.

Máy bay trinh sát của Hải quân Philippines còn phát hiện thấy nhiều tàu ngư chính và tàu hải giám của Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động, không có dấu hiệu cho thấy họ rút khỏi vùng tranh chấp.

 

Về phần mình, tổng thống Benigno Aquino hôm 15/6 đã ra lệnh cho hai tàu của lực lượng phòng vệ bờ biển và tàu thăm dò của Cục thủy sản và tài nguyên hải sản đang hoạt động ở bãi Scarborough về cảng do thời tiết xấu. Manila khẳng định hiện không còn tàu nào của Philippines hoạt động trong khu vực nói trên.

 

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 26/6 với sự tham dự của bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin, chỉ huy Hải quân, phó đô đốc Alexander Pama khẳng định tàu Trung Quốc vẫn xuất hiện trong khu vực bãi Scarborough. Theo ông, những tàu của Trung Quốc chỉ làm động tác rút ra rồi lại quay lại. Ông Pama cho biết thêm là thông báo của bộ Ngoại giao về việc tàu Trung Quốc đã rút là dựa trên các “báo cáo trước đó”.

 

Căng thẳng ngoại giao Manila - Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 8/4, khi Philippines phát hiện một số tàu cá của Trung Quốc tại bãi cạn cách đảo lớn Luzon của Philippines khoảng 230 km về phía tây, trên Biển Đông. Philippines đã đưa tàu chiến đến nhưng bị hai tàu hải giám của Trung Quốc ngăn chặn.

 

Cả Philippines và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn không có người sinh sống, đồng thời liên tục điều động các tàu tới đây. Căng thẳng được đẩy lên cao với hàng loạt tuyên bố và động thái của cả hai phía trong hơn hai tháng qua. Các tàu cá của ngư dân quốc đảo cũng không đến đây kể từ khi tình trạng đối đầu xảy ra.

 

Vũ Quý

Theo AFP