1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Quan, dân đua nhau “mổ” đất dự án

(Dân trí) - Không nằm trong diện tái định cư nhưng nhiều quan xã đã “chiếm” đất dự án, còn nhiều hộ dân “trong diện” thì tự đứng ra “phân lô, bán nền” trái phép. Sự việc trên diễn ra đã hơn 5 năm nhưng đến nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc.

Năm 2002, dự án tái định cư cho hàng trăm hộ dân sống ở lưu vực sông Trường Giang (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) được triển khai nhằm mục đích đưa những hộ dân này (đang sống trong vùng sạt lở nguy hiểm) đến nơi tái định cư lâu dài.

Từ dân “phân lô, bán nền” …

Tuy nhiên ngay sau khi người dân lên khu tái định cư mới được một thời gian ngắn thì lập tức quay về chỗ ở cũ với lý do chỗ mới không “bảo đảm chất lượng” vì hầu hết nhà cửa khu tái định cư đều đã xuống cấp nghiêm trọng.

Lý giải cho vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Tam Phú, cho biết nguyên nhân các hộ bỏ khu tái định cư về chỗ ở cũ là do cơ sở hạ tầng quá kém: Không có hệ thống điện, nước sinh hoạt vì thế gây khó khăn lớn đến đời sống, sản xuất.

“Sau khi được Ban quản lý dự án nâng cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng thì người dân đã quay trở lại. Hiện có 110 hộ lên làm nhà và ở tại hai khu tái định cư Phú Bình - Phú Đông và Ngọc Mỹ - Phú Thạnh” - ông Lương cho biết thêm.

Ông Nguyễn Đình Hồng, Chi cục phó Chi cục định canh định cư tỉnh Quảng Nam cho biết: Sau khi san ủi mặt bằng, chủ đầu tư giao cho chính quyền địa phương quản lý. Việc bình xét các hộ dân được cấp đất là do chính quyền xã duyệt, chứ chủ đầu tư không được phép.

 

Sắp tới, chúng tôi sẽ có biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương để ngăn chặn việc sang nhượng đất trái qui định tại xã Tam Phú.

Tuy nhiên, theo điều tra của chúng tôi thì mới có khoảng 40 hộ làm nhà ở ổn định còn các hộ khác đã bán phần đất của mình được cấp.

Theo qui định, tất cả các hộ dân được cấp đất tại hai khu tái định cư Phú Bình - Phú Đông và Ngọc Mỹ - Phú Thạnh không được bán phần đất nói trên dưới bất cứ hình thức nào.  Nhưng thực tế hiện khu vực này đất đang “sốt” giá nên nhiều hộ được cấp đất đã ồ ạt “phân lô, bán nền”.

Trong vai người mua đất PV đã nhận được lời rao bán của rất nhiều hộ ở thôn Phú Bình. Theo điều tra, hầu hết các hộ ở thôn Phú Bình, Phú Đông... được cấp đất đã phân lô bán cho nhiều cá nhân ở thành phố Tam Kỳ với giá trung bình từ 100 đến 200 triệu đồng/lô tùy theo từng vị trí.

Ông Lương nói rằng chuyện các hộ dân tự ý bán đất chính quyền xã có biết, nhưng không thể ngăn chặn được vì họ bán bằng giấy trao tay “thuận ai nấy mua”. Theo ông Lương thì hiện tại xã chỉ biết vận động người dân không được bán đất và không ký giấy tờ cho bất cứ người nào chuyển nhượng đất.

“Cuối năm nay chúng tôi sẽ có phương án trình UBND thành phố Tam Kỳ. Nếu hộ dân nào được cấp đất mà không vào xây dựng sẽ đề nghị thành phố thu hồi” - ông Lương khẳng định với PV.

… đến quan vô tư chiếm đất

Lợi dụng sự lỏng lẻo trong việc lập danh sách cấp đất một số cán bộ thôn, xã đã đưa tên mình vào diện được cấp đất và nhận tiền hỗ trợ tái định cư mặc dù các đối tượng này không hề nằm trong diện được cấp đất tái định cư.

Tại thôn 5, xã Tam Phú trong hình thức di dời, xen ghép đợt 2 và 3, có nhiều hộ không nằm trong vùng sạt lở ven sông Trường Giang nhưng vẫn được cấp đất. Theo điều tra của chúng tôi, nhà 2 ông “quan xã” Hồ Văn H. và Nguyễn Văn Ph. nằm gần khu vực Núi Cấm cao ráo nhưng vẫn được lãnh đạo xã Tam Phú xét cấp đất.

Cũng lợi dụng những sơ hở trong việc bình xét, một số cán bộ xã Tam Phú đã “xí” phần ở các khu đất vàng nằm ở mặt tiền. Đó là trường hợp của các ông Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Văn Nhật, nguyên cán bộ địa chính xã; ông Trương Công Ái, Trưởng thôn Phú Bình... và một số trưởng, phó thôn khác cũng nhanh chóng “xí” phần một số lô đất ngay mặt tiền.

Để hợp thức hoá hồ sơ, giấy tờ đất có liên quan, các “quan xã” đã áp dụng “chiêu” lấy tên của những hộ dân trong diện được cấp đất tái định cư rồi qua nhiều công đoạn hô “biến” để hợp thức hoá, thậm chí nhiều lô đất vẫn còn nguyên tên người dân được hưởng.

Điều đáng nói là tất cả các lô đất của các cán bộ thôn, xã điều nằm cạnh nhau trên một tuyến đường ở vị trí đẹp. Sau khi chiếm đất, để qua mắt dư luận nhiều cán bộ xã đã xây một căn nhà tạm rồi “cửa đóng then cài” xem như không biết?

Việc làm này khiến nhiều hộ dân ở thôn Phú Bình bức xúc, bất bình và họ đã có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thành phố Tam Kỳ đã yêu cầu thanh tra vào cuộc nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức cho người dân tái định cư xã Tam Phú.

Trong khi đó, nhiều hộ dân sống ở vùng nguy hiểm (trong diện được cấp đất theo quy định) thì hiện vẫn dài cổ chờ.

Minh San