Đồng Tháp:

“Quán cà phê” đặc biệt của ông Chủ tịch tỉnh

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chính là “tác giả” của quán cà phê doanh nhân - doanh nghiệp, được Dương mở ngay tại nơi làm việc của ông để tiếp các doanh nhân, doanh nghiệp vào mỗi buổi sáng, kịp thời lắng nghe những vướng mắc...

Trong buổi họp mặt báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 vào sáng 18/6, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan nói: "Thời gian qua có nhiều người cho rằng quán cà phê doanh nhân – doanh nghiệp là của tôi nhưng chủ nhân thật sự là của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương. Thỉnh thoảng tôi đến uống chung với mọi người cho vui và nghe những vướng mắc của các doanh nghiệp, cùng với các đồng chí thường trực ủy ban tìm cách tháo gỡ vướng mắc cho họ…".

Sau lời giới thiệu của ông Bí thư tỉnh, ông Dương dẫn PV Dân trí đến "quán cà phê" đặc biệt của mình. Theo ông Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương, quán này được ông và các thành viên UBND tỉnh mở vào đầu năm 2016. Như tên gọi của quán, đây là nơi để ông và các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở gặp gỡ các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp vào mỗi buổi sáng, từ 7 giờ 15 phút đến trước 8 giờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương và quán cà phê đặc biệt
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương và "quán cà phê" đặc biệt

Cụ thể, thông qua các kênh như e-mail, Facebook, điện thoại… cuối ngày, tổ thông tin trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh sẽ báo cáo với ông Dương những vướng mắc, phản ánh của các doanh nghiệp... Khi tiếp nhận các thông tin này, ông Dương xem các phản ánh liên quan đến Sở, ngành nào rồi gửi nội dung đó cho các Sở, ngành có liên quan để gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp vào buổi cà phê sáng hôm sau.

Ông Châu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, một người thường xuyên tham gia cà phê sáng với ông Dương - cho biết, buổi cà phê sáng với các doanh nhân, doanh nghiệp không chỉ phản ánh những vướng mắc trong kinh doanh mà còn chia sẻ nhiều vấn đề khác, chẳng hạn như kế hoạch kinh doanh sắp tới của công ty, giới thiệu những đối tác muốn đầu tư ở Đồng Tháp… Lãnh đạo tỉnh sẽ chia sẻ về những chính sách thu hút đầu tư, giới thiệu các đơn vị có thể giúp các doanh nghiệp giải đáp mọi thắc mắc… với phương châm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Những buổi cà phê sáng chỉ kéo dài từ 7h15 đến 8h mỗi ngày nhưng vô cùng hiệu quả.
Những buổi cà phê sáng chỉ kéo dài từ 7h15 đến 8h mỗi ngày nhưng vô cùng hiệu quả.

Nói về cái được của "quán cà phê" doanh nhân – doanh nghiệp, ông Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: "Doanh nghiệp là đòn bẩy giúp kinh tế địa phương phát triển, giúp đời sống người dân được nâng cao, do vậy chúng tôi xác định phải kề vai sát cánh với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những vương mắc cho doanh nghiệp để họ có điều kiện kinh doanh tốt nhất. Ở phương diện này, thời gian qua ủy ban tỉnh dù đã có một bước tiến trong việc quan tâm đến doanh nghiệp, từ chính sách ưu đãi đến thủ tục cấp phép kinh doanh… Tuy nhiên, vẫn còn đâu đó những vướng mắc mà các sở, ngành chưa giải quyết thấu đáo cho doanh nghiệp thì qua buổi cà phê sáng giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp mọi việc sẽ được giải quyết mau lẹ hơn; các doanh nghiệp không phải chạy lòng vòng, không phải tốn nhiều thời gian, công sức...".

Cũng theo ông Dương, nhờ những buổi cà phê sáng với doanh nghiệp mà thời gian qua nhiều sản phẩm của Đồng Tháp đủ tiêu chuẩn xuất ngoại. Chẳng hạn như trái xoài được xuất khẩu qua Nhật, Hàn Quốc, Nga..; trái nhãn xuất khẩu vào thị trường Mỹ; trái chanh xuất sang Nhật, Hàn Quốc…

"Quán cà phê" doanh nhân – doanh nghiệp chỉ rộng khoảng 30m2 được thiết kế trong một tiểu hoa viên cạnh nhà ăn của UBND tỉnh Đồng Tháp với những bộ bàn ghế đơn giản. Nhưng doanh nhân đến đây không chỉ được giãi bày những vướng mắc trong kinh doanh, được các lãnh đạo tỉnh giới thiệu, tư vấn những kênh đầu tư hiệu quả nhất trong tỉnh, mà còn được Chủ tịch tỉnh mời uống cà phê miễn phí.

Nguyễn Hành