Nghệ An:

Quán cà phê “chiều khách từ A đến Z”

(Dân trí) - Quán cà phê Thanh Vân ở phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An nổi tiếng với những cô nhân viên trẻ, chu đáo, tận tình và sẵn sàng “chiều” khách ngay tại quán...

Công an phường Hưng Dũng sáng nay cho biết, vào khoảng 11h30 ngày hôm qua, 10/6, họ đã nhận được tin báo quán cà phê Thanh Vân (số 16B đường Nguyễn Gia Thiều, phường Hưng Dũng, TP Vinh) có biểu hiện tổ chức bán dâm.
 
Quán cà phê “chiều khách từ A đến Z” - 1
Gái bán dâm được đưa về tạm giữ tại CQĐT để lấy lời khai

Ngay lập tức, Công an phường Hưng Dũng đã tổ chức lực lượng kiểm tra ngay tại hiện trường, phát hiện tại phòng số 3 và 6 của dãy nhà trọ quán thuê kinh doanh có hai đôi trai gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng đã bị lập biên bản và đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại trụ sở công an phường Hưng Dũng, hai gái bán dâm khai tên là Mai Thị Huyền (SN 1989, trú Nga Sơn, Thanh Hóa) và Trần Thị Hương (SN 1985, trú Quỳ Hợp, Nghệ An), làm nghề cắt tóc, gội đầu. Huyền còn khai thêm từng hành nghề gái gọi từ Thanh Hóa rồi dạt vào TP Vinh thì bị tóm.

Cả hai đối tượng này đều khai nhận, vào giờ nói trên, có hai thanh niên vào quán cà phê Thanh Vân uống nước, sau đó được Lê Thị Thu Thảo (trú Quảng Trạch, Quảng Bình) môi giới mua dâm với Huyền và Hương. Thảo hưởng 50.000 đồng.

Qua khám xét tại hiện trường, lực lượng Công an phường Hưng Dũng phát hiện 50 vỏ bao cao su đã qua sử dụng và 40 bao cao su chưa sử dụng.

Cũng tại CQĐT, đối tượng Lê Thị Thu Thảo đã thừa nhận hành vi môi giới bán dâm của mình. Thảo cho biết đã làm cho quán cà phê Thanh Vân hơn một tháng nay.
 
Quán cà phê “chiều khách từ A đến Z” - 2
Chủ quán cà phê Thanh Vân là Trần Thị Oanh được triệu tập tới trụ sở Công an phường Hưng Dũng sáng nay.

Chủ quán cà phê Thanh Vân là Trần Thị Oanh (còn gọi là Vân - SN 1969), trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Oanh thuê dãy ki ốt này để kinh doanh cà phê và dẫn gái mại dâm nếu khách có nhu cầu.

Oanh cho biết ngoài hai gái bán dâm bị bắt quả tang nói trên, quán còn nuôi 4 gái bán hoa khác, đều là người ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An), hiện đang về quê.

Được biết dãy nhà trọ 16B Nguyễn Gia Thiều trước đây được chủ nhà xây cho sinh viên, học sinh thuê trọ ăn học. Sau đó do có sự trà trộn của gái bán dâm khiến môi trường thiếu lành mạnh nên lần lượt các sinh viên, học sinh đều bỏ đi nơi khác, nhường lại chỗ cho quán cà phê Thanh Vân hoạt động.

Vụ việc đang được Công an phường Hưng Dũng hoàn tất hồ sơ, chuyển lên Công an TP Vinh tiếp tục đấu tranh khai thác.

Nguyễn Duy