1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Quận 1 nói gì về thông tin “2 văn bản cản chân ông Đoàn Ngọc Hải"?

(Dân trí) - Đại diện UBND quận 1 (TPHCM) khẳng định, thông tin có 2 văn bản “cản chân” ông Đoàn Ngọc Hải lập lại trật tự lòng lề đường là không chính xác. Vị này cho biết có văn bản yêu cầu đoàn liên ngành ngừng ra quân nhưng là để giao cho UBND 10 phường làm.

Tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TPHCM diễn ra trưa 29/5, cơ quan báo chí đặt câu hỏi đến lãnh đạo quận 1 về việc có hay không việc ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch UBND quận 1) không tiếp tục dẫn đoàn kiểm tra liên ngành lập lại trật tự lòng lề đường vì có 2 văn bản của Quận ủy quận 1 “cản chân”? Thông tin này đã được ông Hải trả lời cho 1 tờ báo.

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Chủ tịch UBND quận 1 - khẳng định, sau khi nghe thông tin ông Hải đã khẳng định nội dung tờ báo đăng là không chính xác. “Phóng viên trao đổi qua điện thoại không rõ ràng rồi từ đó lan sang các báo khác. Anh Hải khẳng định không trả lời như vậy”, bà Hường nói.

Bà Hường cho biết thêm: Quận 1 có văn bản yêu cầu đoàn liên ngành ngừng ra quân là để giao cho Chủ tịch UBND 10 phường trên địa bàn làm việc này, mục đích là nhằm nâng tính chủ động của địa phương.


Quận 1 khẳng định thông tin có 2 văn bản “cản chân” ông Đoàn Ngọc Hải lập lại trật tự lòng lề đường là không chính xác.

Quận 1 khẳng định thông tin "có 2 văn bản “cản chân” ông Đoàn Ngọc Hải lập lại trật tự lòng lề đường" là không chính xác.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cũng cho biết: “Sau khi nghe thông tin, chúng tôi có làm việc với anh Hải và anh Hải nói tờ báo đã đưa tin không đúng và bất lợi”.

Ông Hoan cũng cho biết thêm, hiện nay việc lập lại trật tự lòng lề đường nhìn bên ngoài thì có cảm giác lắng lại so với những ngày đầu nhưng không phải là lực lượng chức năng không làm mà đi vào chiều sâu.

“Tinh thần chỉ đạo của UBND TP cũng là đi vào chiều sâu. Mỗi địa phương phải đánh giá lại mặt làm được, chưa làm được thời gian qua và có biện pháp cụ thể cho địa phương mình, không áp dụng máy móc”, ông Hoan nói.


Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, việc lập lại trật tự lòng lề đường hiện đi vào chiều sâu.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, việc lập lại trật tự lòng lề đường hiện đi vào chiều sâu.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 cũng cho biết, hiện nay quận 1 vẫn đang thực hiện một số biện pháp để tiếp tục chấn chỉnh lập lại trật tự lòng, lề đường. Trong đó, quận 1 sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp các lực lượng, để người dân hiểu và thực hiện tốt.

Bà Hường thông tin: hiện nay vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp đang trong quá trình thiết kế, hoàn chỉnh các bước chuẩn bị và dự kiến người dân bán hàng rong sẽ được vào kinh doanh từ tháng 6 năm nay.

Bên cạnh đó, bà Hường cũng cho biết trên địa bàn quận hiện có hơn 1.900 bãi giữ xe. Quận sẽ rà soát, sắp xếp cho phù hợp, xử lý đúng quy định.

Quốc Anh