1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Quá tải dịch vụ trung chuyển qua hầm Hải Vân

(Dân trí) - Do lượng người ra vào bằng xe máy qua hầm Hải Vân dịp trước và sau Tết Nguyên đán tăng đột biến nên dịch vụ trung chuyển qua hầm bị quá tải.

Quá tải dịch vụ trung chuyển qua hầm Hải Vân - 1

Lượng xe máy chờ được chuyển qua hầm vẫn rất đông, dù đã giảm nhiều so với mấy ngày Tết
 
Theo thông tin từ Xí nghiệp Sản xuất dịch vụ thương mại Hải Vân, thuộc Công ty QL & KT hầm đường bộ Hải Vân cho hay, kể từ ngày 20 tháng Chạp năm ngoái, xí nghiệp đã phải huy động tất cả xe tải và xe khách để phục vụ lượng người, xe qua hầm.

 

Ông Liên Ngọc Hòa, Giám đốc xí nghiệp cho hay, xí nghiệp huy động 100% người và xe gồm 30 xe tải, 20 xe khách, 65 công nhân viên làm việc không nghỉ từ ngày 20 tháng Chạp cho đến ngày mùng 10 Tết.

 

Bình quân mỗi ngày trong dịp Tết, xe trung chuyển hoạt động hết công suất, vận chuyển khoảng 3 ngàn xe máy tương đương với 6 ngàn người. Có thời điểm lên tới 5 ngàn xe tương đương với 10 ngàn người. Việc xe và người quá tải trong dịp Tết đã khiến cho công tác trung chuyển có lúc phải ứ đọng.
 
Quá tải dịch vụ trung chuyển qua hầm Hải Vân - 2
Rất đông hành khách chờ qua hầm

 

Cho đến sáng nay, lưu lượng người và xe tại khu vực trung chuyển vẫn còn rất đông, dù đã giảm nhiều so với mấy ngày Tết. Cũng theo ông Hòa, dù phải hoạt động hết công suất và luôn trong tình trạng quá tải nhưng xí nghiệp vẫn không thay đổi giá vé.

 

Trọng Huy