1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

PSG sẵn sàng chi 100 triệu bảng vì Rooney

(Dân trí) - Nhằm tăng cường lực lượng hùng hậu cho mùa giải mới, PSG đã gây sốc khi sẵn sàng chi tới 100 triệu bảng để có Rooney, nếu ngôi sao người Anh chấp nhận gia nhập sân Công viên các hoàng tử mùa hè này.

Sau một năm mộ quân rầm rộ, Paris Saint-Germain (PSG) vẫn quyết tâm tăng cường thêm lực lượng nhằm tiến xa hơn ở đấu trường châu Âu. Mục tiêu số 1 của đương kim vô địch nước Pháp lúc này là Wayne Rooney, tiền đạo đang bị thất sủng ở MU.
 
Vì Rooney, PSG sẵn sàng chi tới 100 triệu bảng

Vì Rooney, PSG sẵn sàng chi tới 100 triệu bảng

Theo tờ The Mirror, nếu MU chấp nhận bán Rooney, họ sẽ trả cho “Quỷ đỏ” thành Manchester số tiền 40 triệu bảng. PSG cũng chi cho Rooney mức lương lên đến 15 triệu bảng/năm sau thuế trong 4 mùa giải. Tính tổng cộng, PSG phải bỏ ra đến 100 triệu bảng nếu chiêu mộ thành công Rooney.

Đây cũng là cách PSG sử dụng để mua Zlatan Ibrahimovic từ AC Milan mùa hè năm ngoái. Nếu có được Rooney, đại diện nước Pháp sẽ có được lực lượng khá mạnh và đủ sức tiến xa hơn tại Champions League mùa giải tới.

Ngoài PSG, một đại gia về tiền bạc khác của nước Pháp là Monaco cũng muốn sở hữu Rooney, tuy nhiên đội bóng này không có được danh tiếng như PSG. Hai đại diện nước Anh là Chelsea và Arsenal cũng nhảy vào cuộc chèo kéo Rooney, nhưng bản thân “gã Shrek” không muốn rời MU để gia nhập một đội bóng Anh.

Wayne Rooney sẽ có cuộc nói chuyện lần cuối với HLV David Moyes để quyết định có tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford hay không. Dù có không ít mâu thuẫn trong quá khứ, nhưng David Moyes không ít lần ngỏ ý muốn Rooney ở lại MU. Rooney không hẳn là muốn ra đi, nhưng nếu ở lại thì cơ hội đá chính của anh là khá thấp.

Ngoài ra, tương lai của Rooney phụ thuộc nhiều vào việc MU có chiêu mộ được C. Ronaldo hay không. Nếu CR7 trở lại sân Old Trafford, MU sẵn sàng đổi Rooney lấy 40 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong mùa hè 2013 này.

Kiều My
Theo Mirror