Phút nói thật số 54.2008

- "Tôi làm không vì mức lương. Tôi làm trước hết vì muốn VN chiến thắng, muốn mang đến niềm vui cho người hâm mộ". (Quang Chiến - bài VFF sẽ có mức thưởng xứng đáng cho HLV Calisto, báo Thanh Niên, thứ Tư ngày 31-12-2008).

- Sáu năm trước, khi dẫn dắt đội tuyển VN dự AFF Cúp, ông Calisto luôn thủ sẵn trong túi áo một lá cờ VN nho nhỏ. Và trước mỗi trận đấu, ông đều đặt lá cờ lên bàn tay, vây tròn các cầu thủ lại và nói: "Các bạn hãy nhớ giùm là chúng ta thi đấu vì cái này - lá cờ Tổ quốc". (Trường Huy - bài Những bài học từ bóng đá, báo Tuổi trẻ TPHCM, thứ Ba ngày 30-12-2008).

Một nhân cách đáng khâm phục và học tập!

- Trong một nền hành chính phát triển, người ta chủ trương xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền với công chúng bằng biện pháp lắng nghe tiếng nói công dân. Chính quyền xây dựng định hướng xem công chúng vừa là công dân vừa là khách hàng. (Tuần Vietnam ngày 25/12 - Bài Lắng nghe tiếng nói người dân).

Từ "hành chính" sẽ không còn mang nghĩa "hành là... chính" như dân gian gọi hiện nay.

- Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên nói nhiều về thành tích để vuốt ve mình mà quên đi những yếu kém tự thân cũng như mối nguy hiểm đang còn chờ đón phía trước. Còn nhớ đúng năm trước, chúng ta đã ca ngợi nhiều về tăng trưởng mà không biết lạm phát đang gần kề. Chúng ta quá tự mãn nên không còn sự sáng suốt để nhận ra các nguy cơ và để phân tích đúng tính khách quan của đời sống kinh tế xã hội. Điều này đã được Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc và hy vọng thói tự mãn và duy ý chí đó không còn lặp lại. (Báo Gia đình & Xã hội số 157 ngày 31/12/08. Bài Không tự vuốt ve mình nữa).

Hi vọng người dân không còn phải trả giá đắt vì sự tự vuốt ve.

- Năm qua làng báo chí nước nhà có vẻ ít sôi động. Một số tờ báo lớn lâu nay được bạn đọc ưa thích giờ trở nên hơi nhạt nhẽo, vì vậy mà số lượng phát hành cứ tụt xuống hàng ngày. Đó là điều rất đáng lo ngại. Và như một hệ quả tất yếu: báo chí không chính thống, các trang web cá nhân (Blog) bùng phát đến con số hàng triệu; như để thế chỗ một phần cho báo chí chính thống. Đó là điều rất đáng quan tâm... (Chu Hảo - Bài 5 sự kiện và 5 điều ước - Tuần Vietnam ngày 1/1/2009).

Vâng. Rất đáng lo ngại!

BĐC