Phú Yên: Phát hiện 12 quả đạn cối 81 trong khu dân cư

(Dân trí) - Ngày 21/11, các đơn vị thi công giải tỏa khu dân cư ven chân Núi Nhạn (TP Tuy Hòa) đã phát hiện một số đạn cối 81 trong khu vực này.

Trong quá trình giải tỏa, di dời dân dưới chân núi Nhạn, các máy đào, xúc cùng với mưa lớn mấy ngày qua khiến đất bị trôi, sạt, làm lộ ra lượng vũ khí dễ nổ nguy hiểm này.
 
Phú Yên: Phát hiện 12 quả đạn cối 81 trong khu dân cư  - 1
12 quả đạn cối 81 được phát hiện trong khu dân cư

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Tuy Hòa triển khai công tác rà soát. Theo kết quả ban đầu, đã phát hiện 12 quả đạn cối 81.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Đức, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết: Ban chỉ huy Quân sự thành phố đang phối hợp cùng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên xử lý 12 quả đạn cối này. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Đức, đạn cối 81 do Mỹ sản xuất, là loại đạn dễ nổ, khả năng gây thương vong lớn; lượng đạn trên đã tồn tại trong khu vực dân cư từ vài chục năm qua.

Ngày 23/11, các lực lượng chức năng sẽ xử lý lượng đạn cối này. Phương án khả thi được đưa ra là di chuyển đạn đến nơi an toàn, đào hố chôn đạn cùng với muối. Muối sẽ làm hoen rỉ vỏ đạn và dần làm tiêu hủy đạn.

Được biết, trong 2 cuộc kháng chiến, Núi Nhạn là trận địa pháo của địch nhằm chặn quân ta tiến công vào thành phố Tuy Hòa từ hướng cầu Ông Chừ. Nhiều khả năng, sau khi địch rút quân đã để lại nhiều vũ khí mà ta chưa phát hiện, rà phá hết. Hiện tại, lượng đạn cối này đã bị hoen rỉ, rất dễ bị kích nổ.

Khánh Hằng