Phú Quốc: Mênh mang trời và biển

(Dân trí) - Với việc tăng tần suất các chuyến bay cũng như số lượng xuất hiện ngày càng nhiều các hãng vận tải đường biển, Phú Quốc trở thành một trong những điểm du lịch thu hút trong cả nước.

Quãng đường 1 giờ bay từ TPHCM và 3 giờ ngồi tàu cao tốc từ Rạch Giá (Kiên Giang) đã không còn là trở ngại lớn đối với nhiều du khách trong và ngoài nước tới đây.
 

Cùng với quyết định của Chính phủ về quy hoạch xây dựng nơi đây thành khu hành chính đặc biệt để sánh ngang với các đô thị lớn, các vùng du lịch trong nước và khu vực Ðông Nam Á, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lớn quảng bá cho hình ảnh về một hòn đảo tươi đẹp, yên bình với những bãi biển trải dài và những cánh rừng đa dạng sinh học rộng tới hơn 30.000 ha.

 
Với diện tích 55.600 ha (hai thị trấn Dương Đông và An Thới), dự báo đến năm 2020, lượng du khách đến Phú Quốc sẽ vào khoảng 2,5 - 3 triệu lượt mỗi năm và thường xuyên có tới 30 - 40.000 khách lưu trú. Đó chính là một cơ hội mà người Phú Quốc hoàn toàn có thể hy vọng vào một sự đổi thay mang tính bước ngoặt này.
 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 1

Sân bay Phú Quốc hiện chỉ chấp nhận loại máy bay nhỏ như ATR chở tối đa khoảng 60 người, do đó vào những lúc cao điểm, Vietnam Airlines phải huy động tới 10 chuyến một ngày xuất phát từ TPHCM.
 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 2

Thị trấn Dương Đông, thủ phủ của Phú Quốc, nơi tập trung dân cư đông đúc nhất của hòn đảo... 
 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 3

... Nơi đây người dân sống chủ yếu vào nghề hải sản và các ngành phục vụ cho khách du lịch.
 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 4

Phương tiện chủ yếu của người dân nơi đây là xe máy, vừa có thể sử dụng để đi lại vừa chở hàng.
 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 5

Con đường ven biển ở xã Dương Tơ, một trong 8 xã của Phú Quốc sẽ xây dựng sân bay quốc tế
đủ sức cho máy bay Boeing (cả loại 380 chỗ) hạ cất cánh với kinh phí đầu tư khoảng 1.800 tỉ đồng.
 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 6

Bãi tắm tại thị trấn Dương Đông nhìn từ Dinh Cậu, đây là nơi người dân ra tắm biển hàng ngày
và vào ngày cuối tuần, một chợ đêm sẽ hoạt động ngay gần bãi tắm này.
 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 7

Người dân Phú Quốc sống chủ yếu nhờ vào biển, chủ yếu là cua ghẹ và mực. Hải sản ở đây vốn đã rẻ,
nhưng nếu chịu khó sang bờ Đông, tại bãi Thơm hay ngoài mũi Sao, bạn có thể mua 1 kg ghẹ to với giá 50.000 đồng .
 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 8

Ngọn hải đăng tại thị trấn Dương Đông, một điểm thăm quan không thể bỏ qua khi tới Phú Quốc.
 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 9
Suốt trên quãng đường dài hơn 30km tại bờ Tây của Phú Quốc...
 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 10
... ngày càng có nhiều khu nghỉ dưỡng được xây dựng ngay sát bờ biển ... 
  
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 11

...để du khách có thể cảm nhận thiên nhiên một cách gần gũi nhất.     
 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 12
Những cánh rừng trên đảo Phú Quốc trải dài ra tận bờ biển.
 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 13

Thiên nhiên đã ưu đãi cho Phú Quốc những cảnh đẹp hiếm có.
 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 14

 
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 15

   
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 16

    
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 17

Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 18

    
Phú Quốc: Mênh mang trời và biển - 19

Khám phá thiên nhiên, tận hưởng những giây phút thư giãn với sóng biển
là những tour du lịch giải trí thu hút rất nhiều du khách nước ngoài đổ về đây.

Việt Hưng