1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phóng viên Dân trí đoạt Giải báo chí về tài nguyên và môi trường

(Dân trí) - Với loạt bài “Phát hiện nhà máy 38 triệu USD xây dựng sai phép ở Hà Nội”, phóng viên Thế Kha - Báo điện tử Dân trí đã được trao Giải Khuyến khích tại Cuộc thi Báo chí về tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ trao trao giải.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ trao trao giải.

Tại lễ trao giải Cuộc thi Báo chí về tài nguyên và môi trường tối 6/8 (truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các cơ quan báo chí, các tác giả được trao giải; đồng thời trân trọng ghi nhận, cảm ơn tâm huyết và những đóng góp của các phóng viên, biên tập viên trên cả nước đối với ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian vừa qua.

“Ngành tài nguyên và môi trường đã luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí. Nhờ công việc tận tụy của các anh, chị, các bạn phóng viên, biên tập viên, mà các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường đã đến được với người dân; nhiều gương tốt, điểm sáng và cả những tiêu cực trong quản lý tài nguyên và môi trường đã được phát hiện kịp thời”- ông Hà nói.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, chính các bài viết vừa trúng, vừa đúng, đầy tâm huyết của các nhà báo đã trở thành một kênh thông tin mang hơi thở của cuộc sống; tâm tư, nguyện vọng và đòi hỏi chính đáng của người dân đến với những người làm công tác quản lý về tài nguyên, môi trường để ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, đáp ứng được tốt hơn nữa mong mỏi của nhân dân.

“Là người đứng đầu ngành tài nguyên và môi trường, tôi luôn coi báo chí là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Tôi đang và sẽ tiếp tục chú ý đến từng bài viết của các anh, chị và các bạn hàng ngày. Mong rằng, truyền thông đã và sẽ là một kênh thông tin hiệu quả, trung thực, kịp thời, làm cầu nối giữa nhân dân với những người làm công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường nói riêng”- Bộ trưởng Hà nhấn mạnh.

Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho phóng viên đến từ các cơ quan báo đài.
Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho phóng viên đến từ các cơ quan báo đài.

Ban Tổ chức đã trao giải cho 26 tác phẩm xuất sắc của 4 loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử) bao gồm 4 Giải A, 8 Giải B, 14 Giải Khuyến khích và một giải cho tập thể Hệ VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam vì có nhiều tác phẩm dự thi, đạt chất lượng cao.

4 tác phẩm xuất sắc giành Giải A gồm: Tác phẩm “Mở đường chọc vào lõi di sản Cát Tiên” của tác giả Thu Sương, Báo Người Lao động (thể loại báo in); tác phẩm “Việt Nam tham dự Hội nghị COP21” của Nhóm Môi trường, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam (thể loại truyền hình); tác phẩm “Khai thác khoáng sản ồ ạt - Bài học nhãn tiền” của tác giả Trần Sỹ Đức, Hệ VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam (thể loại phát thanh); tác phẩm “Hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp thích ứng” của nhóm tác giả: Xuân Long - Quốc Thanh - Chí Quốc - My Lăng, Báo Tuổi trẻ (thể loại báo điện tử).

Phóng viên Thế Kha - Ban Xã hội, Báo điện tử Dân trí được trao Giải Khuyến khích cho loạt bài viết “Phát hiện nhà máy 38 triệu USD xây dựng sai phép ở Hà Nội”.

PV