Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê

(Dân trí) - 5 ngày đã qua, người dân huyện Nho Quan, Ninh Bình sống chung với nước lũ, nhiều gia đình phải đưa cả nhà và gia súc lên mặt đê sinh sống. Đến hôm nay, 6/11, nước vẫn còn cô lập nhiều thôn xóm…

Trong khi chờ nước rút, người dân đang phải đối mặt với những vấn đề sau lũ. Thiếu nước sạch, lương thực thực phẩm khó khăn; môi trường ô nhiễm do ngập úng lâu ngày; chất thải gia súc và sinh hoạt không được thu dọn… là những nguy cơ đang đe dọa đến người dân vùng lũ.

 

PV Dân trí đã đến 2 xã ngập nặng nhất là Gia Tường và Gia Lâm của huyện Nho Quan để ghi nhận những hình ảnh mới nhất về vùng ngập lụt nặng nề nhất của tỉnh Ninh Bình.

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 1
 Gia đình này đã 5 ngày nay ăn nghỉ và sinh hoạt trên đê Gia Tường và vẫn chưa biết ngày nào mới có thể trở lại nhà.

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 2
 Dưới mặt đê vẫn là mênh mông biển nước.

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 3
 Những người dân hỏi thăm nhau về tình hình sinh sống sau những biến động vì mưa lũ.

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 4
 Người và gia súc cùng chen chúc trên những mặt đê chật hẹp.

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 5
 5 ngày nay mỗi hộ ở thôn Mỹ Quế, Kiến Phong, xã Gia Tường được nhận 3 gói mỳ tôm, và 21.000 đồng/ khẩu cứu trợ.

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 6
 Ông Nguyễn Quang Vinh, thôn Mỹ Quế bơi thuyền trong sân nhà vẫn còn ngập hơn 1m nước.

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 7
 Người sống khổ vì nước, người chết cũng chưa thôi “lênh đênh”.

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 8
 Ngày 5/11, một cháu bé 13 tuổi đã bị chết đuối khi thuyền lật, nước lũ vẫn luôn rình rập tính mạng của người dân.

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 9
 Một nông dân lo lắng khi nghe tin mưa vẫn còn tiếp tục trong những ngày tới.

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 10

Nước sạch chỉ dùng để uống, những sinh hoạt khác đều phải dùng nước lũ.

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 11
 

Gội đầu bằng nước lũ liệu có làm đẹp cho mái tóc của người phụ nữ và bé gái này?

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 12
 Chia sẻ từng ca nước uống.

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 13
  Một nguy cơ khác đe dọa tính mạng người vùng lũ: Trèo lên cột điện để nhảy xuống cánh đồng ngập nước!

 

Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê - 14

“Thêm một lọ thuốc nhỏ mắt”.

 

Lê Anh Tuấn