Hà Nội:

Phòng ngừa các vụ khủng bố tinh thần để đòi nợ

(Dân trí) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng CATP đã phòng ngừa, giải quyết tốt các vụ việc dùng bạo lực hoặc thủ đoạn khủng bố tinh thần để đòi nợ.

Lực lượng CATP đã tập trung đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm côn đồ hung hãn, bảo kê các hoạt động tệ nạn xã hội, các loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về ANTT, bảo kê bến bãi; các băng ổ nhóm tội phạm côn đồ, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn.

CATP đã điều tra khám phá nhanh các vụ án đối tượng dùng bạo lực hoặc thủ đoạn khủng bố tinh thần phức tạp, có tính chất băng ổ nhóm chuyên nghiệp, có dấu hiệu đâm thuê chém mướn, đã quản lý chặt chẽ số đối tượng hình sự nguy hiểm, tù tha, nghiện hút, có nhiều tiền án, tiền sự.

Từ đầu năm 2011 đến nay, Hà Nội xảy ra 210 vụ cố ý gây thương tích, nguyên nhân do mâu thuẫn từ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn kinh tế, đòi nợ… Đối tượng hình sự đã có các hành vi xâm phạm nhân thân, đe doạ dùng bạo lực hoặc khủng bố về tinh thần…

Cụ thể: 93 vụ đối tượng dùng áp lực, đe doạ; 69 vụ đối tượng đổ chất bẩn vào nhà; 16 vụ nhắn tin, gọi điện đe doạ; 12 vụ đổ xăng vào nhà; 12 vụ đặt vòng hoa trước cửa nhà; 8 vụ sử dụng súng, chất nổ…

Nguyên nhân của các vụ việc trên gồm: 109 vụ nguyên nhân do vay nợ, chưa trả được (có nhiều vụ vay nợ tiền trong cờ bạc, cá độ bóng đá, một số trường hợp do vay nợ tiền của các đối tượng, đường dây cho vay nặng lãi); 64 vụ mâu thuẫn tranh chấp đất đai, nhà cửa; 10 vụ do mâu thuẫn làm ăn.

Lực lượng CATP đã xử lý hình sự 13 vụ, xử lý hành chính 80 vụ, còn 117 vụ đang điều tra, giải quyết. Các đối tượng gây ra chủ yếu là các ổ nhóm đối tượng côn đồ hung hãn, đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê.

T.N