Phối hợp xử lý, ngăn chặn những hành động quá khích ở biên giới Việt Nam-Cam-pu-chia

Chiều 19-7, tại khu vực Cột mốc 203 thuộc tỉnh Long An; đoàn 100 người Cam-pu-chia, do một số nghị viên Đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Cam-pu-chia (CNRP) dẫn đầu, đã được giải quyết cho tiếp cận Cột mốc 203 theo thỏa thuận của chính quyền hai tỉnh Long An (Việt Nam) và Svay-riêng (Cam-pu-chia) trước đó.

Sáng cùng ngày, hơn 500 người Cam-pu-chia, dưới sự điều hành của một số thành viên Đảng CNRP, đã đi ô tô đến khu vực biên giới, tụ tập tại vị trí cách Cột mốc 203 khoảng 700m về phía lãnh thổ Cam-pu-chia. Dưới sự kích động của các phần tử xấu, đoàn người này đã có một số hành động quá khích, gây mất trật tự, tạo sức ép đòi tiến vào khu vực Cột mốc 203, xâm nhập lãnh thổ Việt Nam. 

Với sự chỉ đạo thống nhất của chính quyền hai tỉnh Long An (Việt Nam) và Svay-riêng (Cam-pu-chia) cùng sự vào cuộc xử lý chặt chẽ, kiên quyết của lực lượng chức năng và sự ủng hộ của đông đảo nhân dân địa phương thuộc tỉnh Svay-riêng; những hành động gây hấn, quá khích đã được ngăn chặn kịp thời. 

Đại diện Đảng CNRP đã chấp nhận cử 100 người đến khu vực Cột mốc 203 dưới sự giám sát của lực lượng chức năng hai bên. Được sự tuyên truyền, giải thích cùng những biện pháp kiên quyết của lực lượng chức năng và sự phản đối của đông đảo nhân dân địa phương tỉnh Svay-riêng, đoàn người sau đó đã tự giải tán trong trật tự.

Thời gian gần đây trên tuyến biên giới Việt Nam-Cam-pu-chia, nhất là khu vực biên giới giữa hai tỉnh Long An và Svay-riêng đã xảy ra một số vụ việc gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn vùng biên giới. Một số quần chúng đã bị các phần tử xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo, xuyên tạc sự thật về biên giới, lãnh thổ hai nước, thực hiện những hành động quá khích. Chính quyền, cơ quan chức năng địa phương hai bên biên giới đã có nhiều biện pháp nỗ lực, phối hợp xử lý, ngăn chặn, đồng thời kêu gọi nhân dân nêu cao cảnh giác, không mắc mưu các phần tử cơ hội chính trị của Đảng CNRP, chung tay xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, bảo vệ tình đoàn kết hữu nghị bền vững giữa nhân dân hai nước.

Theo Sơn Cường Minh

Quân đội Nhân dân