Phối hợp tăng chất lượng tham mưu cho lãnh đạo

Nhân dịp Tết Nhâm Thìn, chiều 18/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức họp mặt 4 văn phòng: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ.

Buổi họp mặt nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác trong năm 2011 và thống nhất một số nội dung chủ yếu phối hợp công tác trong năm 2012.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động bốn văn phòng trong công tác tham mưu, giúp việc trực tiếp cho các cơ quan và các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước.

Trong năm qua, bốn văn phòng đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc, điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Sự phối hợp tốt của bốn văn phòng đã góp phần làm cho công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước được nhịp nhàng, đi vào chiều sâu. Nhiều tình huống nảy sinh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã được xử lý nhanh chóng.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, trong thời gian tới, bốn văn phòng tiếp tục đổi mới, phối hợp chặt chẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, nhất là đối với những vấn đề có tính chiến lược, giúp các cơ quan, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một cách khoa học và hiệu quả nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh gửi đến cán bộ, công chức viên chức, người lao động của bốn văn phòng và gia đình lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo bốn văn phòng nhấn mạnh năm 2012, bên cạnh những thời cơ, Việt Nam đứng trước nhiều thách thức lớn. Bối cảnh đó đòi hỏi các cơ quan tham mưu phải thực sự đổi mới về tư duy, phương thức hoạt động, nội dung công tác, tăng cường phối hợp, quyết liệt trong tổ chức công việc để nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Bốn văn phòng tăng cường phối hợp, chủ động tham mưu giúp các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2012. Các văn phòng tập trung tham mưu tổ chức thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012, tiếp tục tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; cụ thể hóa và chỉ đạo sát sao việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về: một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2020.

Bốn văn phòng nâng cao khả năng dự báo, phân tích tổng hợp thông tin, tham mưu giúp cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước xử lý kịp thời, đúng đắn các vấn đề đối ngoại, an ninh, quốc phòng; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp./.

Theo Hương Thủy
TTXVN/Vietnam+