1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tăng cường chống buôn lậu

(Dân trí) - Làm việc với tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải xác định công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)
 
Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Phước cần phát triển thương mại mậu dịch khu vực biên giới kết hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gắn với giải quyết việc làm để người dân khu vực biên giới có cuộc sống ổn định, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trước mắt, mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Tỉnh Bình Phước cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Kiên quyết tấn công, truy quét tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bình Phước làm tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo quyết liệt việc bảo vệ rừng, ngăn chặn có hiệu quả nạn chặt phá rừng.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Bình Phước cần quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp về an ninh nông thôn; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tỉnh Bình Phước cần tập trung chuẩn bị thật tốt để chăm lo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 vui tươi, đầm ấm, nhất là đối với các gia đình có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; không để một gia đình nào phải thiếu đói.

Tỉnh cần thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá cả, bảo đảm nguồn hàng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, nhất là giao thông vùng nông thôn theo tinh thần chỉ đạo trong Công điện về bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2014, tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, điều tra làm rõ 882/984 vụ án về trật tự xã hội, cao hơn chỉ tiêu chung toàn quốc. Thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đã phát hiện, thu nộp ngân sách gần 60 tỷ đồng. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả khá; đã tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, Bình Phước vẫn còn khó khăn như một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 tuy có tăng nhưng vẫn thấp so với kế hoạch; di cư tự do vẫn phức tạp; vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng còn diễn ra ở nhiều nơi. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp; tranh chấp, khiếu kiện đất đai ở một số nơi ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
 

Khen thưởng Công an Hà Nội phá vụ án 34kg vàng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lực lượng, điều tra, triệt phá thành công đường dây vận chuyển, buôn bán vàng trang sức nhập lậu qua biên giới với số lượng lớn, tạm giữ 2 đối tượng liên quan, thu giữ gần 34 kg vàng (trị giá khoảng 21 tỷ đồng).

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi biết, ngày 11/1/2015, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lực lượng, điều tra, triệt phá chuyên án lớn này. Thay mặt Thủ tướng và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương thành tích của đơn vị. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả hoạt động này đã góp phần tích cực trong việc triển khai, thực hiện Công điện số 2118 năm 2014 của Thủ tướng về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.Hà Nội, lực lượng sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để kịp thời phát hiện, điều tra, đánh đúng, đánh trúng, triệt phá tận gốc các "đường dây" buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố

P.Thảo