1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Thủ tướng: Nỗ lực hơn nữa để giảm thiểu tai nạn giao thông ở miền núi

(Dân trí) - Phát biểu lại Lễ Ký kết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Ủy ban Dân tộc và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cần làm tốt công tác phối hợp để giảm thiểu tối đa số vụ tai nạn giao thông ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Ngày 1/6, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào các dân tộc tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia; ông Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đồng chủ trì Lễ Ký kết.

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2015 – 2020 giữa UBDT và Bộ Giao thông Vận tải nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa về an toàn giao thông và Luật Giao thông đường bộ.

Tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc đóng góp xây dựng và phát triển hệ thống giao thống giao thông an toàn, tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong cả nước; Tăng cường thông tin phản ánh, phát hiện nhu cầu cần làm cầu, đường qua sông suối để giải quyết vấn đề giao thông ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng An toàn khu, vùng đặc biệt khó khăn; Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia hưởng ứng ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, hiến đất, góp công, góp của để duy tu, bảo dưỡng,…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại Lễ Ký kết.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại Lễ Ký kết.

Phát biểu tại Lễ Ký kết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “UBDT và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải cần phải phối hợp chặt chẽ hơn, thường xuyên hơn để tìm giải pháp thiết thực giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông ở miền núi”.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cần tập trung nguồn lực cho công tác an toàn giao thông ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tiếp tục thực hiện dự án xây cầu treo, đường giao thông, đặc biệt ưu tiên những khu vực có địa hình phức tạp, hiểm trở để đồng bào đi lại an toàn.

Phó Thủ tướng gợi ý Bộ Giao thông Vận tải thực hiện ý tưởng 100.000 mũ bảo hiểm cho đồng bào dân tộc thiểu số; gợi ý các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa học tập tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện đường giảm sóc từ tỉnh lộ tới quốc lộ.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị, UBDT 
Trước sự chứng kiến của lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị, UBDT và Lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Giàng Seo Phử đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và khẳng định sẽ thống nhất xây dựng một chương trình hành động cụ thể.

Phương Nhung