Phó Thủ tướng: Lấy xe của TGĐ Vận tải Hà Nội đưa dân về quê ăn Tết

(Dân trí) - “Bến xe phải bố trí đủ phương tiện để nhân dân được về quê ăn Tết. Nếu thiếu, lấy xe của Giám đốc bến, thậm chí lấy cả xe của Tổng Giám đốc Công ty vận tải Hà Nội đưa hành khách về quê”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã làm việc với Cục Cảnh sát giao thông và kiểm tra công tác vận tải tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát ở Bến xe Mỹ Đình
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát ở Bến xe Mỹ Đình

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Trần Sơn Hà cho biết, những ngày gần đây xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng, đó là điều rất đáng buồn. Vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông cùng các địa phương sẽ siết lại hoạt động xe khách chạy ban đêm, bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên để không xảy ra tình huống bất ngờ. Lãnh đạo ngành cảnh sát giao thông cũng quyết tâm tiếp tục giảm tai nạn giao thông.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, những ngày giáp Tết, tình hình giao thông trên địa bàn rất phức tạp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do lượng phương tiện lưu thông trên đường ngày càng đông. Hơn nữa, Hà Nội hiện có 24 điểm rào chắn, công trình vừa thi công lại vừa sử dụng nên gây ùn tắc.

Để xử lý tình trạng trên, Đại tá Thắng đã chỉ đạo 100% lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực trong dịp Tết, tập trung xử lý xe quá tải, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, đảm bảo hoạt động an toàn giao thông trước, trong và sau Tết…

Ngay sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, Tết Nguyên đán năm nay thời gian nghỉ dài ngày, cùng với đó là hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, mua sắm, lễ hội sẽ tăng cao, lượng người tham gia giao thông lớn. Vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông phải xử lý vi phạm, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện với mục tiêu tính mạng con người là trên hết.

Phó Thủ tướng lên xe hỏi thăm hành khách để nắm thông tin giá vé những ngày giáp Tết
Phó Thủ tướng lên xe hỏi thăm hành khách để nắm thông tin giá vé những ngày giáp Tết

Tại đây, Phó Thủ tướng cũng đánh giá, nhiều điểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc rất nặng. Chính xe đưa Phó Thủ tướng đi làm việc từng bị kẹt trên một tuyến đường ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) nửa tiếng không thoát ra được. Do vậy, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thay đổi lại cách tổ chức giao thông phù hợp hơn.

Thị sát tại Bến xe Mỹ Đình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi hành khách về việc phục vụ và giá vé của các hãng xe. Sau khi nắm bắt tình hình, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tạo điều kiện cho các hãng kinh doanh vận tải tốt, ngược lại, những xe không đảm bảo chất lượng phải ra khỏi bến.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị vận tải hoạt động trong bến xe Mỹ Đình niêm yết công khai giá vé để người dân biết. Hãng nào không giảm giá vé theo quy định cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Bến xe phải bố trí đủ phương tiện để khách về quê ăn Tết. “Nếu thiếu lấy xe của Giám đốc bến, thậm chí lấy cả xe của Tổng Giám đốc Công ty vận tải Hà Nội đưa hành khách về quê ăn Tết”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

Quang Phong