Phó Thủ tướng chỉ đạo không tuỳ tiện “cấm” ca khúc xưa

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, không cấm lưu hành những ca khúc đã quen thuộc, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích cộng đồng. Bộ trưởng VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định sẽ rà soát, thu hồi các quyết định cấm lưu hành với một số ca khúc trong ngày hôm nay…

Con đường xưa em đi - một trong những ca khúc bị cấm lưu hành dù Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận định không có vấn đề vi phạm.
"Con đường xưa em đi" - một trong những ca khúc bị cấm lưu hành dù Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận định không có vấn đề vi phạm.

Chỉ đạo trên của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến với Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao & Du lịch chiều qua, 14/4, khi những ngày qua đã có những tranh luận về việc Cục Nghệ thuật biểu diễn thu hồi 5 bài hát sáng tác trước năm 1975.

Cụ thể, tinh thần Phó Thủ tướng trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện là phải xem xét một cách nghiêm túc, cầu thị những phản hồi từ dư luận, báo chí về quyết định “cấm”, tạm ngưng lưu hành các ca khúc xưa.

“Ca khúc nào đã quen thuộc, nội dung không vi phạm thuần phong mỹ tục, không xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích cộng đồng thì không nên cấm lưu hành. Các quyết định điều hành phải tiến hành trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật” – Phó Thủ tướng nói.

Nhận chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của cơ quan quản lý, rà soát lại việc cấm, ngưng lưu hành các ca khúc dư luận đã đề cập.

Được biết, trong sáng ngày hôm nay, 15/4, Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch đã thu hồi quyết định cấm lưu hành với 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 mà Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ban hành trước đó.

P.Thảo