Phố cổ quanh hồ Gươm “lột xác” thế nào trong đêm nay?

(Dân trí) - Nới “giờ giới nghiêm” ở nhà hàng, quán bar; tổ chức tuyến phố đi bộ; phát wifi miễn phí… là những thay đổi lớn ở khu vực phố cổ và xung quanh hồ Gươm bắt đầu từ tối nay, nhằm tạo cú hích phát triển du lịch Thủ đô.

Nhà hàng, quán bar hoạt động đến 2h sáng

Để thu hút du khách, đặc biệt là người nước ngoài đến Hà Nội, từ ngày 1/9, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ cho phép các nhà hàng, quán bar hoạt động đến 2h sáng. Đây mới chỉ là hoạt động thí điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vào 3 ngày cuối tuần.

Các nhà hàng, bán bar đủ điều kiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được hoạt động đến 2h sáng
Các nhà hàng, bán bar đủ điều kiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được hoạt động đến 2h sáng

Mọi hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán bar sau 24h phải đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh; đăng ký kinh doanh với quận Hoàn Kiếm; có cách âm tốt không gây ảnh hưởng đến các người dân xung quanh và nghiêm cấm bán rượu bia cho trẻ em.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Tuấn Long – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, việc mở rộng thời gian hoạt động thương mại phục vụ phát triển du lịch là chủ trương được chính quyền thành phố rất quan tâm, với mong muốn tạo nhiều điểm giữ chân khách du lịch khi đến Hà Nội.

“Khi đến đây, khách du lịch rất mong muốn được hiểu rõ hơn về khu vực phố cổ, nhưng do thời lượng không nhiều nên họ chỉ tìm hiểu, khám phá các hoạt động cũng như đời sống Thủ đô”, ông Long nói.

Mở cửa phố đi bộ quanh hồ Gươm

Cùng với việc nới “giờ giới nghiêm”, tối nay Hà Nội cũng sẽ “mở màn” phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Khác với những tuyến phố đi bộ trước đây, phố đi bộ quanh Hồ Gươm sẽ được tổ chức từ 19h ngày thứ sáu đến 24 ngày chủ nhật hàng tuần (riêng tuần này khai trương từ 19h ngày thứ năm, do sát lịch nghỉ lễ 2/9).

Trước đây, vào dịp lễ kỷ niệm lớn, Hà Nội mới tổ chức phố đi bộ quanh hồ Gươm
Trước đây, vào dịp lễ kỷ niệm lớn, Hà Nội mới tổ chức phố đi bộ quanh hồ Gươm

Phố đi bộ quanh Hồ Gươm sẽ không nặng về kinh doanh, buôn bán mà chủ yếu là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Du khách đến đây được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật dân tộc như đàn bầu, sáo, nhị và chương trình nghệ thuật truyền thống như hát xẩm, ca trù, trầu văn, chèo cổ. Nhiều trò chơi dân gian như được tổ chức trước tượng đài Cảm tử và Vườn hoa Lý Thái Tổ đến tháp Hòa Phong.

Để tổ chức tuyến phố đi bộ, lực lượng chức năng Hà Nội bố trí 30 điểm chốt trực, phân luồng giao thông, cấm phương tiện. Trong thời gian này, người dân đến tham quan hồ Hoàn Kiếm được bố trí 78 điểm trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp. Đối với những người dân sống và làm việc trong khu vực hồ Hoàn Kiếm, được phép dắt xe về nhà và vào cơ quan trong khu vực hồ Gươm. Người dân ở đây cũng có thể lựa chọn phương án gửi phương tiện miễn phí ở 57 bãi xe quanh hồ Gươm.

Về kinh phí để thực hiện tuyến phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm, ông Dương Đức Tuấn – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trong thời gian thí điểm sẽ sử dụng ngân sách nhà nước, quận Hoàn Kiếm cũng sẽ sử dụng “năng động” nguồn ngân sách của địa bàn để bổ trợ thêm vào ngân sách thành phố. Về lâu dài, nguồn kinh phí này sẽ được huy động theo hướng xã hội hóa.

Du khách được sử dụng wifi miễn phí

Đến khu vực hồ Gươm, người dân và du khách còn được sử dụng wifi miễn phí từ smartphone hoặc thiết bị khác bằng cách bật chế độ tìm kiếm wifi và lựa chọn điểm phát “Freewifi_UBNDHANOI”. Mỗi block truy nhập hệ thống wifi miễn phí là 30 phút, hệ thống sẽ tự động logout.

Hà Nội sẽ lắp đặt Wifi miễn phí để thúc đẩy phát triển du lịch
Hà Nội sẽ lắp đặt Wifi miễn phí để thúc đẩy phát triển du lịch

Trước khi tổ chức tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm, VNPT Hà Nội đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 18 trạm phát wifi miễn phí. Dự kiến từ nay đến ngày 20/9, đơn vị này lắp đặt và đưa vào sử dụng thêm 13 trạm phát wifi miễn phí phục vụ du khách.

Việc lắp đặt wifi miễn phí ngoài việc đáp ứng nhu cầu sử dụng internet của người dân, nó còn giúp du khách dễ dàng tra cứu tìm kiếm thông tin về Hà Nội cũng như khu vực phố cổ. Từ đó, Hà Nội hi vọng sẽ đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Quang Phong