TT-Huế:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

(Dân trí) - Sáng 18/7, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh TT-Huế đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người do Hội đồng nhân dân bầu. Ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh TT-Huế đã có số phiếu tín nhiệm cao nhất.

Theo đó, ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh TT-Huế đã có số phiếu tín nhiệm cao là 46/49 phiếu, chiếm tỷ lệ 88,46%; số phiếu tín nhiệm là 3; số phiếu tín nhiệm thấp là 0. Ông Ngô Hòa cũng là người duy nhất trong 15 người được bỏ phiếu tín nhiệm không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế có số phiếu tín nhiệm cao là 44 phiếu, tỷ lệ 84,62%; số phiếu tín nhiệm là 4; số phiếu tín nhiệm thấp là 1. Ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế có số phiếu tín nhiệm cao – tín nhiệm – tín nhiệm thấp theo thứ tự là 44-3-2. Ông Nguyễn Văn Cao là 39-7-3.

Bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND tỉnh TT-Huế vào sáng 18/7

Bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND tỉnh TT-Huế vào sáng 18/7

Người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất thuộc về ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh với 6 phiếu.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư tỉnh ủy TT-Huế cho biết: “Những người có phiếu tín nhiệm cao phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện hơn nữa. Đồng thời, những người có phiếu tín nhiệm thấp cần rèn luyện, cố gắng để được tín nhiệm nhiều hơn trong các kỳ sau. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên tại tỉnh TT-Huế đã nêu lên được phần lớn chính xác sự tín nhiệm của nhân dân, đại biểu qua thời gian công tác, làm việc của người được đánh giá”.

Đại Dương