Đắk Nông:

Phó Chủ tịch tỉnh cùng phóng viên vào kiểm tra rừng bị phá

(Dân trí) - Sau khi nhận được phản ánh về việc lâm tặc hoành hành phá nhiều héc ta rừng tại khu vực Công ty Lâm nghiệp Đức Hòa (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) quản lý, Phó Chủ tịch tỉnh đã cùng một số cơ quan báo chí trực tiếp đi vào khu vực này để chứng kiến sự việc.

Chiều ngày 25/8, ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã đích thân đi thị sát khu vực rừng bị tàn phá tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Đức Hòa. Đi cùng ông Tùng còn có một số cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.


Rừng bị đốn hạ

Rừng bị đốn hạ

Sau khi vượt nhiều ki lô mét đường đất, đoàn công tác đã tiến sâu vào khu vực rừng thuộc địa phận lâm phần của Công ty TNHH Lâm nghiệp Đức Hòa quản lí. Phó Chủ tịch tỉnh đã được chứng kiến cảnh cánh rừng xanh nay đã bị chặt phá, lấn chiếm biến thành hàng trăm héc ta cà phê, hoa màu của người dân. Bên cạnh đó, tại cánh rừng này một số người còn ngang nhiên treo bảng rao bán đất đã chiếm dụng mà không hề lo sợ cơ quan chức năng.

Tiếp tục tiến sâu vào khu vực rừng của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Đức Hòa quản lý ở vùng giáp ranh của xã Nam Bình, Đắk Hòa và Đắk Môl của huyện Đắk Song mới chứng kiến được sự ngang nhiên tàn phá rừng không thương tiếc.

Những cánh rừng già bị đốn hạ, xẻ thịt vuông vức rồi được ngang nhiên vận chuyển đi tiêu thụ, có những gốc cây bị chặt hạ đốt cháy đến tận gốc để chiếm dụng đất làm nương rẫy và cả cánh rừng bị tàn phá, xẻ thịt ngày đêm nhưng vẫn qua mặt được cơ quan chức năng.

Nạn phá rừng làm nương rẫy liên tục diễn ra
Nạn phá rừng làm nương rẫy liên tục diễn ra

Sau khi trực tiếp chứng kiến nạn phá rừng của lâm tặc và lấn chiếm rừng làm nương rẫy của người dân, ông Trương Thanh Tùng đã có trao đổi cùng lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh cùng lãnh đạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Đức Hòa.

Theo đó, ông Tùng yêu cầu lãnh đạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Đức Hòa phải phối hợp với lực lượng chức năng chấm dứt ngay tình trạng phá rừng, phải tăng cường kiểm soát, quản lý diện tích rừng đã bị phá, không để người dân tiếp tục lấn chiếm để lấy đất sản xuất, phải nhanh chóng báo cáo ngay với cơ quan chức năng về tình trạng rừng bị phá hại và tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng của người dân.

Trước đó, mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên tại Tây Nguyên nhưng tình trạng phá rừng tại Đắk Nông vẫn ngày đêm diễn ra, thậm chí nhiều diện tích rừng bị ngang nhiên đốn hạ ngay xung quanh các trạm quản lý, bảo vệ rừng.

Thúy Diễm