Phê chuẩn khởi tố chủ vũ trường New Century

(Dân trí) - Nguồn tin từ Viện KSND Tối cao vừa cho biết, chiều qua, 9/5 cơ quan công tố đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đại Dương, chủ vũ trường New Century về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Đại Dương, SN 1965, là giám đốc điều hành vũ trường New Century đồng thời là Phó giám đốc Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long - Đơn vị chủ quản vũ trường New Century.

 

Trong cuộc đột kích vào vũ trường này, rạng sáng ngày 28/4, lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy đã phát hiện tại đây có trên 200 viên ma túy tổng hợp, nhiều loại ma túy khác như cần sa dạng điếu, tài mà, heroin… Trong tổng số trên 1.100 người buộc phải giám định sử dụng dụng túy đã có hàng trăm đối tượng có phản ứng dương tính, nhiều đối tượng đã bị bắt giữ khi đang tàng trữ ma túy.

 

Về tội phạm ma túy, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Cục trưởng C17 nhận định: Tại vũ trường New Century đã có những đường dây cung cấp ma túy cho các dân chơi mang tính chất chuyên nghiệp, quy mô lớn. Việc tàng trữ, buôn bán và sử dụng ma túy tại đây đã bị  lực lượng công an đã phát hiện, tổ chức theo dõi từ lâu.

 

Liên quan đến vụ án này, Viện KSND tối cao cũng quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố đối với các đối tượng: Trương Thị Thu Hiền (SN 1988), Lê Kim Anh (SN 1984) và Lê Quý Vương (SN 1980) về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý theo Điều 194, Bộ luật hình sự. Hiền và Vương bị áp dụng lệnh tạm giam 4 tháng.

 

Riêng Lê Kim Anh đang nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi nên được huỷ bỏ biện pháp tạm giữ, chỉ bị ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

 

Nhóm P.V

Dòng sự kiện: Đột kích New Century