1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Phát hoảng với hệ thống giàn giáo ở công trình nhà 6 tầng

(Dân trí) - Vụ sập giàn giáo gây chết người ở công trình khách sạn Sailing Tower chưa nguôi ngoai trong dư luận Hà Tĩnh. Bởi vậy, khi nhìn hệ thống giàn giáo ở công trình tòa nhà 6 tầng của Chi cục Thuế huyện Thạch Hà, ai cũng phát hoảng.

Chiều 23/5, nhận được phản ánh của nhiều người dân sống tại thị trấn Cày (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) phản ánh tình trạng tòa nhà cao 6 tầng của Chi cục Thuế huyện Thạch Hà đang được xây dựng rất mất an toàn, phóng viên đã có mặt tại hiện trường để tận mắt tìm hiểu thực hư. Vòng quanh khu nhà cao tầng đang xây, rõ ràng những gì người dân phản ánh hoàn toàn không sai.
 
Bằng mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy, hệ thống giàn giáo bằng tre, ván, gỗ mà đơn vị xây dựng đang sử dụng rất mất an toàn. Nhiều cột chống đỡ được đấu nối hết sức yếu ớt, vô số ván sử dụng lâu ngày đã mục, nứt nẻ.
 
Phát hoảng với hệ thống giàn giáo ở công trình nhà 6 tầng
Bằng mắt thường cũng thấy biện pháp thi công tòa nhà ẩn chứa nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động

Không chỉ hệ thống giàn giáo rất mất an toàn, mà một nguồn tin cho hay, đơn vị thi công đã tự thay đổi biện pháp thi công được phê duyệt từ hệ thống khung sắt vững chãi sang hệ thống cốt bằng gỗ, ván và tre.

Phát hoảng với hệ thống giàn giáo ở công trình nhà 6 tầng
Hệ thống giàn giáo nhìn mà phát hoảng.
 
Trước thực trạng đáng lo ngại trên, PV Dân trí đã liên lạc với ông Hoàng Xuân Lai, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Hoàng Lai (trụ sở đóng tại thị trấn Cày, huyện Thạch Hà) - đơn vị thi công trình nói trên. Ông Lai bình thản cho biết từ khi công trình thi công đến nay chưa hề xảy ra tai nạn. Biện pháp thi công công trình mà công ty ông đang triển khai đã được các cơ quan chức năng thuộc Sở LĐ-TB&XH và Sở Xây dựng tỉnh thẩm định, cho phép.

Ông Lai thừa nhận có thay đổi biện pháp thi công nhưng là vì nguyên nhân khách quan. “Xung quanh tòa nhà thiếu không gian, nhiều chướng ngại vật khiến đơn vị không thể hoàn thiện bằng hệ thống khung sắt” - ông Lai phân trần.

Trong khi đó, ông Đinh Nho Hậu, Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh, đơn vị chủ đầu tư công trình, cho hay tòa nhà có số vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng, sau khi khởi công, Công ty Xây dựng Hoàng Lai thi công hết sức chậm chạp. Chủ đầu tư đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tiến độ hoàn thiện vẫn không đạt như cam kết ban đầu.

Về phương án thi công mất an toàn, ông Hậu cho biết, Cục thế Hà Tĩnh sẽ đôn đốc, nhắc nhở nhà thầu đảm bảo an toàn lao động.

Văn Dũng - Huy Thái