Phát hiện xác trẻ sơ sinh trong Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

(Dân trí) - Cháu bé được xác định là con trai, nặng 2,8kg, đã tử vong, trên người mặc một bộ quần áo mới.

Vụ việc được phát hiện khoảng 18h ngày 28/5, tại khu tập kết rác thải của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
 
Khu vực phát hiện xác cháu bé.
Khu vực phát hiện xác cháu bé.

Ngày 30/5, một lãnh đạo BV Phụ sản Hà Nội xác nhận, trong lúc thu dọn rác thải y tế của BV, một lao công đã phát hiện xác một trẻ sơ sinh trong thùng rác. Nhận được thông tin, lãnh đạo BV đã cử người xuống để kịp thời xử lý.

Theo thông tin ban đầu, xác trẻ sơ sinh được xác định là con trai, nặng 2,8kg, trên người mặc một bộ áo quần mới.

Đến thời điểm hiện tại, phía bệnh viện chưa nhận được bất cứ thông tin gì liên quan đến bố mẹ hay người thân cháu bé.

Ngày 29/5, cơ quan pháp y Bệnh viện Việt Đức đã khám nghiệm tử thi. Sau đó, phía BV Phụ sản Hà Nội đã tổ chức làm tang lễ cho cháu theo đúng quy trình.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Tiến Nguyên