Hà Nội:

Phát hiện xác người đàn ông chết nhiều ngày trong nhà

(Dân trí) - Ông Bằng được phát hiện nằm sõng soài trên nền nhà, phần đầu và cổ có nhiều vết chém. Khám nghiệm ban đầu xác định ông Bằng đã chết từ nhiều ngày nay.

Hôm nay, 13/4, một người đàn ông được phát hiện đã chết trong ngôi nhà số 17, ngõ 1, đường Âu Cơ (thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ). Nạn nhân được xác định tên Nguyễn Bằng (SN 1953), chủ nhân ngôi nhà trên.
 
Phát hiện xác người đàn ông chết nhiều ngày trong nhà - 1
Nạn nhân sống trong ngôi nhà đã bị thu hồi.

Vụ việc được phát hiện vào trưa nay khi một người giúp việc của người họ hàng ông Bằng mang hoa quả sang cho ông. Theo người họ hàng này, ông Bằng không có vợ con, sống độc thân trong ngôi nhà trên và thường xuyên say rượu. Ngôi nhà này đã bị nhà nước thu hồi, ông Bằng nhận được một khoản tiền khá lớn từ việc này.

“Trưa nay, tôi bảo đứa giúp việc mang hoa quả sang cho ông ấy. Bình thường, vài hôm không thấy ông ấy sang, nghĩ là ông ấy lại say rượu, gia đình tôi vẫn mang ít đồ ăn sang cho. Nhưng hôm nay, đứa giúp việc hốt hoảng chạy về bảo là gọi không được, lại ngửi thấy có mùi bốc ra từ trong nhà” - một người nhà nạn nhân cho hay.

Người họ hàng này sau đó đã đến nhà ông Bằng, cùng một người hàng xóm gần đó mở cửa vào nhà vì nhà không khoá cửa. Cửa bật ra, mọi người giật mình khi thấy ông Bằng nằm sõng soài trên nền nhà, xung quanh có nhiều vệt đen như máu khô.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Quảng An, CAQ Tây Hồ và các đơn vị chức năng CATP đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan công an xác định, nạn nhân đã chết khoảng 3 - 4 ngày, trên cơ thể có nhiều thương tích.

Trong nhà nạn nhân, tủ quần áo bị lục tung. Công an thu được tại hiện trường một con dao rựa, nghi là hung khí sát hại ông Bằng. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nhiều khả năng đây là một vụ giết người cướp của.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên