Hà Nội:

Phát hiện xác chết nổi trên mặt hồ trong Công viên Bách Thảo

(Dân trí) - Nạn nhân là nam giới, mặc áo phông cộc tay, quần soóc ngang gối, chân đi giày thể thao. Xác nạn nhân đang trong quá trình phân huỷ, bốc mùi nồng nặc.

Khoảng 11h30 sáng qua, 12/6, trong lúc làm việc, nhân viên của Công viên Bách Thảo tá hoả khi phát hiện một xác chết nổi trên mặt hồ trong công viên.
Phát hiện xác chết nổi trên mặt hồ trong Công viên Bách Thảo - 1
Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân.

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến vây quanh bờ hồ để chứng kiến sự việc. Lực lượng công an cũng đã có mặt để trục vớt xác nạn nhân xấu số lên bờ.

Nạn nhân là một nam giới khoảng 60 tuổi, mặc áo phông cộc tay màu trắng đục, quần soóc ngang gối màu tối, chân đi giày thể thao. Trên người nạn nhân không có bất kỳ giấy tùy thân nào nên cơ quan chức năng chưa xác minh được nhân thân của nạn nhân.

Theo quan sát của chúng tôi, xác nạn nhân đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi nồng nặc.

Công viên Bách Thảo hàng ngày có rất nhiều người dân đến khuôn viên tập thể dục và nhiều khách vào vườn để thăm quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên