Đà Nẵng:

Phát hiện xác chết giữa đêm trên sông Hàn

(Dân trí) - Khoảng 1h sáng ngày 5/1, tại chân cầu Tiên Sơn (Đà Nẵng), những người đánh bắt cá trên sông Hàn phát hiện một xác nam thanh niên khoảng chừng hơn 20 tuổi.

Sau khi nhận tin báo, đội điều tra tổng hợp Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đến hiện trường để điều tra. Sau khi khám xét, lực lượng Công an đã tìm thấy trong người của nạn nhân có rất nhiều giấy chứng minh nhân dân; vì thế, việc xác định danh tính nạn nhân khá khó khăn.

Sau khi dùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác minh được danh tính nạn nhân tên Nguyễn Lê Phùng (SN 1989, quê ở Thanh Lam, Thanh Chương, Nghệ An, là sinh viên ĐH Kiến trúc Đà Nẵng).

Ngay sau đó, cơ quan công an đã liên lạc về gia đình báo cho người nhà nạn nhân biết. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, chị ruột và anh Phạm Thế Lâm (anh rể nạn nhân) đã vào nhận mặt em trai tại Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng.

Bác sĩ giám định pháp y cho biết, qua giám định bên ngoài, nạn nhân Nguyễn Lê Phùng không hề có dấu hiệu thương tích hoặc bị đánh đập hay say rượu bia.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà tiến hành điều tra làm rõ.
 
Công Bính