Đắk Lắk:

Phát hiện voi rừng nằm chết sát bờ ao

(Dân trí) - Trong lúc đi làm rẫy, người dân tình cờ phát hiện một con voi rừng nằm chết tại bờ ao tại Lâm trường Buôn Ja Wầm (xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk).

Ngày 17/2, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết hiện đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Cư M’gar tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân tử vong của một con voi rừng.

Con voi rừng nằm chết tại bờ ao
Con voi rừng nằm chết tại bờ ao

Trước đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, một số người dân địa phương trên đường đi làm rẫy đã phát hiện tại ao nước tại Lâm trường Buôn Ja Wầm một con voi đang nằm chết sát với mép ao, liền nhanh chóng báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Con voi được xác định là voi rừng giống đực khoảng 1 năm tuổi, nặng trên 150kg.

Theo người dân cho biết, vào chiều ngày 16/2, một đàn voi rừng gồm 9 con đã tiến tới rẫy của một người dân trong xã để phá phách và được người dân dùng chiêng, trống tạo tiếng ồn để xua đuổi nhưng voi vẫn không chịu rời khỏi.

Tại hiện trường, xung quanh khu vực voi chết có rất nhiều chuối đã bị phá nát, khu vực đất tại bờ ao cũng bị voi cày xới.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Thúy Diễm