Quảng Ngãi:

Phát hiện và thu giữ một cá thể Voọc chà vá quý hiếm

(Dân trí) - Theo Chi cục kiểm lâm Quảng Ngãi, trong lúc tuần tra phòng cháy rừng, đội kiểm lâm cơ động đã phát hiện và thu giữ một cá thể Voọc cực kỳ quý hiếm đang được nuôi giữ trái phép tại một nhà dân.

Đây là cá thể Voọc chà vá chân xám đực, trên 5 tuổi, nặng khoảng 10kg, được phát hiện tại nhà bà Huỳnh Thị Thành (thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh, Sơn Hà). Ngoài cá thể voọc này, bà Thành còn nuôi nhốt nhiều loài động vật hoang dã.
 
Phát hiện và thu giữ một cá thể Voọc chà vá quý hiếm - 1
Đây là loài Voọc cực kỳ quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.
 
Đoàn đã tiến hành lập biên bản thu giữ cá thể Voọc trên để sớm bàn giao cho các cơ quan chức năng có biện pháp bảo tồn loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng này.
 
Hiện tại, Chi cục kiểm lâm Quảng Ngãi đã liên hệ với Thảo Cầm Viên tại TPHCM để bàn giao con Voọc chà vá chân xám.
 
Đây là loài Voọc đặc biệt quý hiếm được Sách đỏ Việt Nam xếp vào loài có nguy cơ tuyệt chủng cao.
 
Trước đó, Chi cục kiểm lâm Quảng Ngãi cũng đã thu giữ được hai con Voọc quý hiếm và đã bàn giao cho cơ quan bảo vệ động vật hoang dã.
 
Trọng Huy