Phát hiện trang web giả mạo báo điện tử Cần Thơ

(Dân trí) - Chiều ngày 14/9, một nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện một website có tên miền http://baocantho.net giả mạo Báo điện tử Cần Thơ.

Trang web http://baocantho.net có giao diện và các trang mục thông tin khá giống với Báo điện tử Cần Thơ (có địa chỉ là: http://baocantho.com.vn). 
 

Phát hiện trang web giả mạo báo điện tử Cần Thơ - 1

Giao diện báo Cần Thơ Online

 

Ngoài ra, trang báo “giả” cũng có đề dưới măng-set Cần Thơ Online những dòng chữ cơ bản như: “Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Cần Thơ. Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ”.

 

Một số thông tin khác mà báo “giả” cũng đề như tên Tổng Biên tập là ông Huỳnh Quốc Hoàng, số giấy phép và thời gian cấp, địa chỉ tòa soạn, điện thoại và số fax, email toà soạn… đều trùng khớp với báo thật.

 

Chiều tối ngày 14/9, khi chúng tôi lên công cụ Google tìm kiếm lại theo địa chỉ http://baocantho.net thì thấy vẫn còn một số đường link có liên quan đến tờ báo “giả” này. Tuy nhiên, khi mở các đường link này thì không có thông tin mà chỉ báo lỗi bằng tiếng Anh.

 

Lãnh đạo Báo Cần Thơ cho hay, hiện nay Báo Cần Thơ chỉ có một trang web duy nhất ở địa chỉ: http://baocantho.com.vn; chỉ có một TBT là ông Huỳnh Quốc Hoàng và địa chỉ tòa soạn ở số 24 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ.
 
Phát hiện trang web giả mạo báo điện tử Cần Thơ - 2

Trang web giả mạo hiện đã không thể truy cập, luôn báo lỗi

 

Một nguồn tin riêng của Dân trí cho biết sau khi nhận được thông tin từ lãnh đạo Báo Cần Thơ, cơ quan an ninh văn hóa Công an TP Cần Thơ đã vào cuộc điều tra đối tượng đứng sau tờ báo “giả” này.

 

Được biết đây là lần thứ 2 ở ĐBSCL một trang báo tỉnh bị giả mạo, trước đó là Báo Trà Vinh.

 

Huỳnh Hải