Phát hiện thi thể nghi là sinh viên Việt mất tích tại Anh

Báo chí hạt Wiltshire (Anh) ngày 28/3 đưa tin cảnh sát địa phương đang tiến hành xét nghiệm ADN của một phần thi thể vừa được phát hiện nghi là của một thanh niên nhập cư người Việt bị mất tích cách đây 6 năm.

Thanh niên nói trên tên là sinh viên Nguyễn Hải, giới tính nữ, đột nhiên biến mất khỏi nơi cư trú ở Swindon, thuộc hạt Wiltshire, miền Tây Nam nước Anh vào tháng 6/2005 khi 20 tuổi.

Người dân địa phương từng cho rằng có thể Hải đã bỏ lên thủ đô London tìm việc làm thêm sau hai năm nhập cư vào Anh.

Cảnh sát địa phương không khẳng định phần thi thể họ tìm được mới đây là Hải, song nói rằng nó thuộc về một nữ giới độ tuổi từ 23 - 30, người đã bị bắt cóc ở Swindon trong khoảng thời gian 2003 - 2005.

Cũng ở khu vực này từng có một phụ nữ bị mất tích vào năm 2002, tên là Linda Razzel, 41 tuổi, và một phụ nữ khác là nạn nhân trong một vụ giết người nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Theo Vietnam+