Phát hiện thêm xác 1 ngư dân vụ chìm ghe câu mực

(Dân trí) - Sáng sớm 18/12, xác ngư dân Hồ Chạy (45 tuổi) đã được phát hiện tại bãi biển Lăng Cô, huyện Phú Lộc cách vị trí tàu bị đắm 15 km. Đây là nạn nhân thứ 2 được tìm thấy trong vụ mất tích 4 ngư dân trên biển vào trưa 16/12.

Phát hiện thêm xác 1 ngư dân vụ chìm ghe câu mực - 1
Toàn thể mọi người làng chài Phương Diên đã khóc khi xác nạn nhân được đưa về.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây cho biết: “Lúc 5 giờ sáng 18/12, lực lượng của Đồn Biên phòng và các ngư dân đã phát hiện thi thể ông Hồ Chạy tại khu vực bờ biển thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), cách vị trí bị nạn hơn 15km về hướng đông nam. Nạn nhân đã được đưa về quê an táng”.

Như vậy còn thêm 2 ngư dân nữa là Nguyễn Thanh Câu (55 tuổi, thuyền trưởng) và Trần Nê chưa tìm ra xác. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của nhiều người thì khoảng 1 - 2 ngày tới, sóng biển sẽ tấp xác 2 người này vào bờ biển.

Trong sáng 18/12, ông Phan Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang cho biết, huyện đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 4 triệu đồng; xã Phú Diên đã ủng hộ 2 triệu đồng/người và tỉnh TT-Huế là 3 triệu đồng/người. Toàn bộ chi phí đưa xe chở xác nạn nhân đều được huyện lo chu đáo.

“Qua câu chuyện đáng tiếc này, chúng tôi đã ngay lập tức tuyên truyền ngư dân không được chủ quan ra khơi đánh bắt cá khi thời tiết thất thường, biển động, gió lớn, nhất là vào mùa mưa bão” - ông Quang nói.

Hiện 35 chiến sĩ  bộ đội Biên phòng vẫn túc trực ngày đêm tiến hành tìm kiếm nạn nhân; đồng thời hỗ trợ về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, phương tiện đi lại cho người thân của nạn nhân khi đến hiện trường.

Đại Dương