Phát hiện thêm một phần thi thể nạn nhân mất đầu

(Dân trí) - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, người dân phường Hoàng Liệt thuộc quận này vừa phát hiện 2 đoạn chân người bị cắt rời tại một trạm bơm nước…

Qua điều tra xác minh cho thấy, phần thi thể này trùng hợp với tử thi chỉ còn phần thân được phát hiện ngày 13/5 tại hồ Rẻ Quạt. Hai địa điểm tìm ra các phần thi thể nạn nhân cách nhau khá xa.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan CSĐT nỗ lực khẩn trương tiến hành điều tra. Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng đã dùng máy bơm tát cạn hồ, ao nơi phát hiện xác nạn nhân nhưng không phát hiện thêm các phần thi thể còn lại.

Trước đó, 15 giờ ngày 13/5, một người hái rau trên hồ Rẻ Quạt, phía sau nhà máy nước Hạ Đình, đã phát hiện một xác người nổi trên mặt hồ. Khi kéo xác chết này vào gần bờ, cơ quan công an phát hiện xác người này không có đầu và chi dưới. Tới khoảng 16 giờ, xác chết đã được cơ quan pháp y xác định là xác của một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.

Hiện công an Hà Nội đã gửi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng với các đặc điểm nhận dạng ban đầu: "Nạn nhân là nữ giới, bị mất tích khoảng từ ngày 1/4/2008 đến ngày 25/4/2008. Khoảng trên dưới 30 tuổi, cao từ 1,50 - 1,62m. Mặc quần kaki kiểu quần bò, màu nâu, có 2 túi chéo phía trước, 2 túi ngang phía sau, viền giả màu nâu sẫm; thân trên mặc áo phông cổ tròn màu hồng. Dọc theo chiều dài của áo có sọc đăng ten hoa, ngực trái đính một bông hoa vải màu vàng. Phía sau áo khoét hở lưng hình tròn...".

Phúc Hưng