Thừa Thiên - Huế:

Phát hiện thêm 2 cơ sở chế biến hàng tấn mỡ bẩn

(Dân trí) - Ngày 21/12, Công an TP Huế cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường vừa phát hiện thêm 2 cơ sở chế biến hàng tấn da và mỡ lợn bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện thêm 2 cơ sở chế biến hàng tấn mỡ bẩn - 1
Cảnh chế biến mỡ tại nhà ông Trần Thiện Nhân.
 
Theo đó, vào sáng 16/12, Phòng Cảnh sát môi trường, đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng các đơn vị liên ngành bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở chế biến da và mỡ lợn tại nhà ông Trần Thiện Nhân (tổ 4, khu vực 2, phường Hương Sơ) và bà Nguyễn Thị Hương (tổ 20, khu vực 6, phường Vỹ Dạ).

Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện 150 kg mỡ, 1.720 kg mỡ nước, 160 kg tóp mỡ, 340 kg da lợn sấy khô, 50 kg da chưa chế biến… nằm la liệt trên sàn nhà, trong các thùng phi sắt đã bị rỉ sét nặng.

Các thiết bị chế biến cũng bẩn không kém, từ máy móc dính đầy bùn đất, các xô dầu đã ngã màu nâu sậm, cùng nhiều bao chứa mỡ đen kịt. Từ 2 cơ sở chế biến này, một mùi hôi thối đã lan ra đến các nhà chung quanh.

Qua kiểm tra, cả 2 cơ sở đều không có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và bản cam kết về công tác bảo vệ môi trường.

Hiện, Công an thành phố Huế đang phối hợp với Chi cục thú y, trung tâm y tế thành phố điều tra thêm để làm rõ hành vi vi phạm của 2 cơ sở nói trên.

Đại Dương