Bắc Kạn:

Phát hiện rất nhiều gỗ nghiến lậu tập kết trong nhà dân

(Dân trí) - Liên tiếp trong 2 ngày 21-22/7, Đội Kiểm lâm cơ động cùng Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã tuần tra, phát hiện rất nhiều gỗ nghiến được tập kết trong một nhà dân ở thôn Bản Vay (Yên Thịnh - Chợ Đồn) và các điểm tập kết nhỏ lẻ khác.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Văn Hải - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn cho biết, khi tiếp nhận được nguồn tin có một số đối tượng vận chuyển gỗ nghiến tập kết tại thôn Bản Vay, đội Kiểm lâm cơ động đã trực tiếp phối hợp với công an tỉnh và Kiểm lâm Chợ Đồn nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ.


Gỗ nghiến bị các đối tượng vận chuyển tiêu thụ trái phép bị Lực lượng Kiểm lâm Chợ Đồn bắt giữ.
Gỗ nghiến bị các đối tượng vận chuyển tiêu thụ trái phép bị Lực lượng Kiểm lâm Chợ Đồn bắt giữ.

Tiếp cận hiện trường, các đối tượng vận chuyển gỗ lậu đã bỏ trốn, hiện trường còn lại là rất nhiều gỗ nghiến được tập kết trong một nhà dân không có người ở và một vài điểm tập kết nhỏ lẻ khác gần ngôi nhà hoang. Đoàn công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ 15,3 m3 gỗ nghiến, đường kính từ 20-30cm, chiều dài trên dưới 1m.

 

Theo thông tin PV Dân trí cập nhật được thì có thể số lượng gỗ nghiến được phát hiện lần này là gỗ nghiến được các đối tượng khai thác tại khu bảo tồn Nam Xuân Lạc, một địa chỉ có còn khá nhiều gỗ nghiến. Tuy nhiên, địa điểm tập kết gỗ nghiến được kiểm lâm thu giữ lần này nằm không xa trạm kiểm lâm Kéo Mác ở xã Yên Thịnh, không hiểu sao cán bộ kiểm lâm không hề hay biết?

 

Ngay khi tiếp nhận báo cáo vụ việc, ông Hoàng Văn Hải cho biết, vì không bắt giữ được các đối tượng và phương tiện tham gia vận chuyển gỗ trái phép nên Chi cục đang xem xét toàn diện vụ việc và giao trực tiếp cho đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.

 

Cũng theo ông Hải, vụ việc có dấu hiệu hình sự nên Chi cục đang xem xét khởi tố vụ án để chuyển giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.