1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Phát hiện kèn đá cổ giống hình sọ người

(Dân trí) - Hai người dân Phú Yên khi đi bẫy chim đã mua được một khối đá kỳ lạ có hình dáng giống sọ người; nặng khoảng 40kg, khi thổi vào phát ra âm thanh. Một số người cho rằng có khả năng đây là một chiếc kèn đá cổ.

Phát hiện kèn đá cổ giống hình sọ người - 1
Chiếc kèn đá cổ có hình giống sọ người được người dân phát hiện tại xóm Tiếng (An Lĩnh, Tuy An, Phú Yên).
 
Sáng 20/10, anh Nguyễn Văn Tuấn và anh Nguyễn Minh Vương (cùng ở Tuy An, Phú Yên) khi đi bẫy chim ở thôn Tân Lập, xã An Mỹ, huyện Tuy An, đã hỏi mua được một khối đá lạ giống hình sọ người. Phía trên tảng đá có hai lỗ nằm song song giống như hốc mắt, nặng khoảng 40kg, thổi vào phát ra âm thanh giống chiếc kèn đá cổ Tuy An trước đây.

 

Hai anh Tuấn và Vương cho biết, khối đá trên được ông Sáu ở thôn Tân Lập phát hiện tại khu vực xóm Tiếng (An Lĩnh, Tuy An) từ năm 2007. Sau đó ông Sáu mang về bỏ ở nhà làm… ghế kê ngồi hóng mát. Thấy lạ nên 2 anh đã mua lại. Khi mang về quan sát, thử thổi thì nghe âm thanh phát ra nên nghĩ là kèn đá cổ và báo cho Trung tâm Văn hóa thể dục, thể thao huyện Tuy An.

 
Phát hiện kèn đá cổ giống hình sọ người - 2
Khi thổi vào khối đá phát ra âm thanh như một chiếc kèn đá cổ.
 

Bà Nguyễn Thị Vân, cán bộ chuyên trách bảo tàng huyện Tuy An, xác định đây là một khí cụ cổ, có bàn tay chế tác của con người. Nó có hình thù và tính năng tương tự chiếc kèn đá Tuy An được phát hiện trước đây.

 

Hiện Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Tuy An đang tạm giữ hòn đá trên và mời các nhà chuyên môn về khảo cổ nghiên cứu, xác định.

 

Trước đó vào năm 1997, người dân địa phương đã phát hiện một cặp kèn đá cổ tại khu vực trên. Cặp kèn này có hình 2 con cóc, đã được ngành chức năng xác định niên đại hơn 2.500 năm, là loại khí cụ bằng đá độc nhất vô nhị trên thế giới.

 

Khánh Hằng