1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM

Phát hiện hàng tấn bánh kẹo, mứt Tết “bẩn”

(Dân trí) - Bất ngờ ập vào kiểm tra một cửa hàng tại chợ Bình Tây phòng Cảnh sát Kinh tế quận 6 phát hiện hàng tấn bánh kẹo, mứt tết không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhiều thùng bánh kẹo trong kho chảy nước bốc mùi hôi thối.

Chủ của kho hàng trên là bà Nguyễn Thị Thắm có địa chỉ tại Cư xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6. Tại thời điểm kiểm tra trong kho chứa hàng này có đến hàng tấn bánh kẹo, mứt tết nhập về từ Trung Quốc. Tuy nhiên bà Thắm không thể xuất trình được hóa đơn chứng từ và nguồn gốc của lô hàng.

Phát hiện hàng tấn bánh kẹo, mứt Tết “bẩn” - 1

Cơ quan chức năng tiến hành niêm phong toàn bộ lô hàng vi phạm

Hiện vẫn chưa rõ thời gian bà Thắm nhập lô hàng này về từ khi nào nhưng trong khu nhà kho chật chội nhiều thùng bánh kẹo và mứt tết nằm la liệt dưới sàn nhà đã chảy nước bốc mùi hôi thối. Đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều mặt hàng đang có dấu hiệu “tái chế” bỏ bao bì cũ đóng sang bao bì mới sẵn sàng tung ra thị trường.

Cơ quan chức năng tiến hành thu giữ hơn 7 tấn thực phẩm gồm: 3,9 tấn bánh kẹo các loại đã hết hạn sử dụng từ năm 2009 và 2010, gần 200 kg mứt tết đóng trong bao tải, mang nhãn hiệu Trung Quốc hoặc không xuất xứ, 1250 kg bột ngọt, hàng chục kg đường hóa học.

Trước đó, phòng Cảnh sát kinh tế và đội Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra cửa hàng số 80 Trần Bình, chợ Bình Tây (phường 2, quận 6) của bà Thắm. Sau khi phát hiện nhiều sai phạm đoàn đã quyết đinh tiếp tục kiểm tra kho chứa hàng của hộ kinh doanh này do đó kho hàng tết “bẩn” mới được kịp thời phát hiện.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản niêm phong các lô hàng vi phạm đồng thời tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

 Vân Sơn