Quảng Trị:

Phát hiện hài cốt với nhiều di vật tại rẫy của dân

(Dân trí) - Tại rẫy của một người dân xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc một hài cốt với nhiều di vật đi kèm.

Sáng 25/11, thông tin từ Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, đơn vị vừa tìm thấy một hài cốt với nhiều di vật.

Trước đó, khi nhận được tin báo của người dân tại bản Vây 1, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa phát hiện một ngôi mộ tại rẫy chuối. Ngôi mộ này được xác định đã có từ lâu.

Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã đến hiện trường và tổ chức tìm kiếm.

Hài cốt được lực lượng chức năng phát hiện và cất bốc (Ảnh: Hoàng Minh)
Hài cốt được lực lượng chức năng phát hiện và cất bốc (Ảnh: Hoàng Minh)

Quá trình khai quật, lực lượng thuộc Đoàn KTQP 337 đã phát hiện một bộ hài cốt với nhiều di vật, như: đạn, giày, áo măng tô, bật lửa zippo, bàn chải đánh răng, áo len...

Theo Đại tá Trần Mạnh Hà - Đội trưởng Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, dựa vào các di vật được tìm thấy cùng với hài cốt có thể đây không phải là hài cốt liệt sĩ.

Tuy nhiên, phải chờ cơ quan chức năng xác minh cụ thể mới khẳng định chính xác về hài cốt.

Đ. Đức